Lập xuân 2023
-
Không có chuyện "ánh mắt tố cáo người nói dối" Mối liên hệ đã được khẳng định giữa chuyển động của mắt và việc nói thật hay nói dối là yếu tố then chốt trong lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) - một phương pháp nhằm cải thiện cuộc sống của con người bằng kĩ thuật tâm lí.
-
Cảnh báo robot tương lai có thể tiêu diệt loài người Một nhà khoa học tại ĐH Louis Ville, Mỹ cảnh báo tương lai loài người có thể bị đe dọa nếu robot có khả năng tận hưởng lạc thú hoặc có cảm xúc khi nhận lời khen từ con người. -
Thiên tài toán học khước từ các giải thưởng danh giá Chào đời ngày 13/6/1966 tại Leningrad (Saint Petersburg hiện nay) trong một gia đình gốc Do Thái, với tên khai sinh đầy đủ là Grigori Yakovlevich Perelman.
-
10 thiết bị siêu nhỏ đang thay đổi thế giới Từ đèn laser bán dẫn nhỏ nhất thế giới cho tới một robot bay có kích thước chỉ bằng một con ong, thậm chí nhiều thiết bị trong số đó còn nhỏ tới mức không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng chúng thực sự đang thay đổi thế giới của chúng ta từng ngày. -
Cây tự phát sáng trong bóng tối Các nhà nghiên cứu Mỹ đã trồng thành công 20 cây tự phát sáng trong bóng tối, có thể được sử dụng như đèn chiếu sáng ở các con đường trong tương lai. -
Phi hành gia sử dụng bồn cầu trong không gian như thế nào? Đi vệ sinh trong môi trường không trọng lực, các nhà du hành vũ trụ phải giữ mình ngồi yên, đồng thời không để chất thải lọt ra ngoài và lơ lửng trong không gian. -
Mark Zuckerberg đã khởi nghiệp như thế nào? Cựu sinh viên Đại học Havard – Mark Zuckerberg đã tự mình làm nên một đế chế và trở thành tỷ phú trẻ nhất hiện nay trên thế giới. -
Bùa hộ mệnh bí ẩn của người cổ đại Tấm bùa hộ mệnh cổ xưa và huyền bí được phát hiện ở đảo Síp, với phần chữ khắc giống hệt nhau dù đọc xuôi hay ngược. -
Nguồn gốc các món ăn “chỉ Tết mới có” trên khắp Việt Nam Bên cạnh bánh chưng, bánh tét, người Việt còn rất nhiều món ăn độc và lạ mà chỉ vào ngày Tết chúng ta mới có dịp thưởng thức. -
Ai là nhà khoa học đầu tiên trên Trái Đất? Khái niệm "nhà khoa học" được sử dụng lần đầu tiên bằng tiếng Anh vào năm 1834. Và kể từ đó, con người luôn cố gắng tìm ra ai là nhà khoa học đầu tiên của nhân loại.
Khoa học quân sự
Tại sao