Lockheed SR-71 Blackbird
-
Phi cơ vận tải góp mặt trong siêu phẩm "Fast & Furious 7" Các nhà làm phim của Universal đã thuê máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules để thả 5 ôtô từ độ cao gần 4.000 m trong siêu phẩm "Fast & Furious 7" đang được công chiếu.
-
Tia laser giúp phi cơ bay quanh năm Viễn cảnh phi cơ không người lái bay vĩnh viễn trở nên rõ ràng hơn sau khi Lockheed Martin - tập đoàn sản xuất khí tài quân sự tại Mỹ - thử nghiệm công nghệ sạc pin cho phi cơ bằng tia laser. Chuyến bay thử nghiệm diễn ra trong một đường hầm rộng. -
Những cỗ máy trinh sát trên cao Nếu thời Chiến tranh lạnh, công tác do thám do các loại máy bay SR-71, U-2 đảm nhiệm, thì vào thế kỷ 21, hàng loạt công cụ trinh sát thế hệ mới đang tràn ngập bầu trời.
-
Chim đen bí ẩn há mỏ phun cầu vồng khiến dân mạng mê mẩn Chú chim đen há mỏ cất tiếng hót, một chiếc cầu vồng nhỏ xinh từ miệng nó tuôn ra, cảnh tượng này khiến mọi người ngỡ ngàng vì quá đẹp. -
Tập đoàn Mỹ chế tạo linh kiện tên lửa đạn đạo bằng máy in 3D Lockheed Martin hy vọng áp dụng công nghệ in 3D nhằm chế tạo một số bộ phận kết cấu trong tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới của Mỹ. -
Mỹ phát triển tên lửa hành trình tấn công theo đội hình Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin mới đây nhận được hợp đồng trị giá 110 triệu USD từ Phòng nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) để phát triển dòng tên lửa hành trình giá rẻ. -
NASA đặt hàng chế tạo máy bay phản lực siêu thanh thế hệ mới Theo NASA, hợp đồng trị giá 247,5 triệu USD này sẽ bao gồm thiết kế, chế tạo và máy bay thành phẩm sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2021. -
Máy bay siêu thanh "con trai Blackbird" tốc độ 6.437km/h Máy bay SR-72 của Không quân Mỹ sẽ trở thành máy bay nhanh nhất từng được phát triển với tốc độ 6.437 km/h. -
Vật thể nghi máy bay mất tích 87 năm của Amelia Earhart Một công ty thám hiểm đại dương hồi tháng 9/2023 chia sẻ ảnh sóng âm chụp một vật thể hình máy bay nghi là chiếc Lockheed 10-E Electra của nữ phi công huyền thoại Amelia Earhart. -
NASA ký hợp đồng lớn với Lockheed Martin sản xuất tàu vũ trụ Nhằm hiện thực hóa kế hoạch đưa các nhà du hành vũ trụ trở lại thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2024, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã ký hợp đồng trị giá 2,7 tỷ USD thuê Lockheed Martin sản xuất 3 tàu con thoi đổ bộ Orion.
Khoa học quân sự
Tại sao