-
Người đàn ông "nhìn thấy" tương lai khiến y học không thể giải mã "Một năm trước, đúng thời điểm này, tại phòng khách này, ông đã chào tôi. Ông diễn kịch giỏi lắm nhưng dừng được rồi đấy", bệnh nhân Louis nói với bác sĩ Arnaud mới gặp mặt lần đầu.
-
Phát triển phương pháp lưu trữ máu và nước tiểu mà không cần ướp lạnh Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington ở St. Louis thấy rằng việc lưu trữ mẫu trong cấu trúc kim loại-hữu cơ hybrid nhỏ có thể là một sự thay thế cho kho lạnh.
-
Sản xuất được tơ nhện nhân tạo nhẹ hơn bông, bền hơn thép Công việc này do một nhóm nghiên cứu tại Đại học Washington (Saint Louis, tiểu bang Missouri, Mỹ) thực hiện bằng cách sử dụng vi khuẩn để tổng hợp các protein của loại tơ nhện.
-
Phát minh loại gạch thông minh có thể lưu trữ điện Nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Washington ở St. Louis (WUSL) biến gạch thành siêu tụ điện, có thể sạc điện để cung cấp cho các thiết bị.
-
Trăn tự đẻ trứng dù không gần bạn tình suốt 20 năm Vườn thú St. Louis đang tìm hiểu tại sao trăn hoàng gia cái 62 tuổi có thể đẻ 7 quả trứng dù không ở gần con đực ít nhất hai thập kỷ.
-
Những bí ẩn thú vị xung quanh thành phố cổ đại của Mỹ được xây dựng trên những gò đất cao đến 30 mét Nằm gần địa điểm St. Louis, Missouri ngày nay, Cahokia được xây dựng theo nền văn hóa Mississippi, nơi con người xây dựng nhà ở trên các gò đất.
-
Đôi dép đầu tiên ra đời 26.000 năm trước Trang phục bảo vệ chân đầu tiên của loài người có thể còn rất đơn giản, nhưng chắc chắn có trước đế chế của Nike. Nhà nghiên cứu Erik Trinkaus tại Đại học Washington ở St. Louis cho biết những đôi dép đầu tiên được thiết kế không chỉ để lót chân đã ra đời khoảng 26.000-30.000 năm trước ở khu vực Âu Á.