-
Khí cầu hydro đầu tiên trên thế giới được chế tạo thế nào? Được truyền cảm hứng từ khí cầu khí nóng, nhà phát minh Jacques Charles quyết định chế tạo khí cầu chạy bằng hydro mà ông cho là an toàn hơn.
-
Pháp: 9 người chết vì lở tuyết trên dãy Alps 9 nhà leo núi đã thiệt mạng trong một trận lở tuyết gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Chamonix trên dãy núi An-pơ thuộc Pháp vào sáng sớm qua giờ địa phương. 3 trong số những người thiệt mạng đến từ Anh, 3 nạn nhân từ Đức, 2 người từ Tây Ban Nha và 1 người Thuỵ Sĩ. 12 nhà leo núi khác cũng bị thương.
-
Canada xây đầm phá địa nhiệt lớn nhất thế giới Theo dự kiến, đầm phá địa nhiệt lớn nhất thế giới sẽ nằm ở Charlevoix, cách Quebec 45 phút lái xe và duy trì nhiệt độ nước ở 39 độ C quanh năm.
-
Tại sao một số loài chim có trí thông minh vượt trội? Không chỉ thông minh hơn các "anh em họ hàng", những loài chim này còn sở hữu những đặc điểm chỉ thấy ở con người.
-
Chấm lượng tử - tinh thể "cầu vồng" nhỏ phía sau giải Nobel Chấm lượng tử là tinh thể tí hon có thể điều chỉnh màu sắc, mang lại hình ảnh sống động cho màn hình TV và chiếu sáng khối u của bệnh nhân, giúp ba nhà khoa học thắng giải Nobel Hóa học 2023.
-
Con người nghiên cứu loài kiến để viết thuật toán Bằng cách xem đàn kiến là một hệ thống thông minh bao gồm nhiều cá thể tuân theo những quy tắc đơn giản, nhà khoa học Bỉ, Deneubourg có thể mô phỏng chúng bằng các thuật toán.
-
Nobel Hóa học 2023 vinh danh nghiên cứu công nghệ nano Giải Nobel Hóa học 2023 trao cho ba nhà khoa học về nghiên cứu chấm lượng tử, những bộ phận nhỏ nhất của công nghệ nano, ứng dụng truyền ánh sáng từ TV và đèn LED, chiếu sáng mô ung thư cho bác sĩ phẫu thuật.