Marie Byrd Land
-
28/11/1929 - Richard Evelyn Byrd trở thành người đầu tiên bay qua Nam Cực Dựa vào những tài liệu báo cáo sau khi đoàn thám hiểm trở về vào ngày 18/6/1930, Bộ tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đã công nhận Richard Evelyn Byrd trở thành người đầu tiên thực hiện một chuyến bay vào không phận Nam Cực.
-
Vật liệu giúp người cổ đại vận chuyển hàng tấn đá xây Stonehenge Thợ xây thời xưa có thể lấy mỡ lợn để bôi trơn xe gỗ, sau đó dùng loại xe này để đưa những khối đá khổng lồ vào vị trí. -
NASA tìm ra "dấu hiệu sự sống" trên vật thể thấy được bằng mắt thường Một "vườn ươm sao" huyền ảo mà bạn có thể nhìn thấy trên bầu trời những đêm không trăng vừa hé lộ thứ có thể là tín hiệu về sự ra đời của các hành tinh giống như Trái đất.
-
Nhiều loài vật từ phương Nam tới cư trú ở Bắc cực Một nhóm các nhà khoa học Nga đã đưa ra kết luận trên sau khi tiến hành nghiên cứu ba tháng tại quần đảo Franz Josef Land, quần đảo nằm ở cực Bắc của Nga với 191 hòn đảo vốn bị băng bao phủ. -
Những nhà khoa học nổi tiếng được in lên tiền Trên tờ tiền của nhiều nước luôn xuất hiện những nhân vật có tầm ảnh hưởng với quốc gia đó hoặc với cả nhân loại. Trong số đó có không ít nhà khoa học. -
Phát hiện hành tinh mới trong quỹ đạo của ngôi sao trẻ Beta Pictoiris Phát hiện hành tinh mới quay quanh Beta Pictoiris, một ngôi sao trẻ trong dải Ngân Hà của chúng ta -
Mexico phát hiện hai hiện vật có niên đại 3.000 năm Theo giáo sư, tiến sỹ Ann Marie Cyphers Tomic, hai chiếc đĩa gốm tìm thấy được xác định thuộc nền văn minh Olmeca tồn tại từ năm 1.400 đến 200 trước Công nguyên. -
Voi đeo kính áp tròng Win Thida là con voi già nhất trong vườn thú Artis tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Mắt của nó bị xây sát nặng trong một cuộc chiến với con voi khác, Telegraph đưa tin. -
Người bước chậm dễ mất trí nhớ Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Medical Journal vào năm 2009 cho thấy những người bước chậm đối mặt với nguy cơ tử vong vì đau tim và các vấn đề tim mạch khác cao hơn so với những người khác. -
Tại sao giải Nobel của Marie Curie lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với khoa học hiện đại? Marie Curie là một nhà vật lý và hóa học người Pháp gốc Ba Lan. Bà được coi là người tiên phong trong việc nghiên cứu về tính phóng xạ.
Khoa học quân sự
Tại sao