-
Tạo thịt mà không cần giết mổ gia súc Mới đây, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Maastricht (Hà Lan) đã tiến hành phát triển thịt bò nhân tạo được nuôi cấy từ 10.000 tế bào gốc của bò.
-
Phát hiện di vật thời đồ đồng còn nguyên vẹn Các nhà khoa học ở ĐH Cambridge, Anh, vừa khai quật được hàng trăm di vật còn nguyên vẹn có niên đại lên tới 3.000 năm tại Cambridge Fens.
-
Xoa bóp có hiệu quả như liều thuốc giảm đau Các nhà khoa học ở Cannada đã khám phá ra rằng xoa bóp có khả năng giảm đau cơ, giảm viêm ở cấp độ phân tử không thua gì tác dụng của thuốc giảm đau.
-
Nhện dùng hoá chất diệt kiến Các nhà khoa học phát hiện loài nhện mắt vàng đã thêm một loại hoá chất khi chăng tơ dệt lưới để diệt những con kiến lai vãng đến lưới nhện tranh ăn những côn trùng vướng vào đó.
-
Phát hiện cá bống giúp san hô chống lại tảo độc Sống giữa các nhánh san hô, cá bống Gobiodon histrio sẽ phản ứng với một tín hiệu hóa học được giải phóng từ san hô khi san hô tiếp xúc với một loại tảo độc màu xanh lá cây rực rỡ và cắn lại những tán lá xâm lấn này.
-
Miếng dán tiêm thuốc không đau Nanopatch Nanopatch bao gồm hơn 20.000 mũi kim siêu nhỏ được ép trên một miếng silicon cỡ 1cm2. Những mũi kim này nhỏ đến nỗi hệ thần kinh không thể phát hiện chúng đâm qua da, nên người dùng không cảm thấy đau đớn.
-
Tái lập vũ trụ trên máy vi tính Theo báo Guardian, nghiên cứu do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dẫn đầu là mô hình vũ trụ chi tiết nhất, phức tạp nhất từ trước đến nay.