Mercury (II) thiocyanate
-
Nguyên liệu của sự sống tồn tại trên vệ tinh sao Mộc Trong một bài báo trên tạp chí Astrophysical Journal Letters, các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định hydro peroxide (H2O2) là chất phổ biến trên bề mặt Europa.
-
Điểm danh 10 mẫu "chim sắt" đắt đỏ khủng khiếp của Mỹ Từ máy bay chiến đấu cho đến máy bay do thám, dưới đây là 10 loại phi cơ có giá thành lớn nhất đang được Không quân và Hải quân Mỹ sử dụng. -
Bật mí sở thích ăn uống của các Sa hoàng Nga Sở thích ăn uống của các Sa hoàng Nga là một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia cũng như công chúng. Nhiều người tò mò không biết người đứng đầu nước Nga "mê" những món ăn nào.
-
Người Anh bỏ lỡ cơ hội bay vào vũ trụ đầu tiên Trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II, người Anh lập ra một dự án táo bạo sử dụng tên lửa của Đức Quốc xã để đưa người bay vào vũ trụ, nhưng dự án không thành vì thiếu kinh phí. -
Thêm một phát hiện mới tại ngôi đền Vua Ramses II tại Ai Cập Phát hiện mới này được mô tả là "một sự đóng góp quan trọng đối với sự hiểu biết về sự phát triển của các cung điện thuộc ngôi đền dưới triều đại của Ramses". -
Đã tìm được di hài của cha Alexander đại đế Những khúc xương cổ bên trong một ngôi mộ hoàng gia ở phía bắc Hy Lạp được xác định là vua Philip II xứ Macedonia, cha của Alexander đại đế. -
Nga tìm lời giải về hai con của Sa hoàng cuối cùng Các nhà điều tra Nga khai quật hài cốt của Sa hoàng Nicholas II và hoàng hậu Alexandra nhằm xác định hai thành viên cuối cùng của gia đình họ. -
Chuyện gắn giáp vào máy bay trong thế chiến II và giả thuyết mang tên "Thiên vị sống sót" Nếu bạn trả lời sai, bạn đã mắc lỗi giống những nhà nghiên cứu và phân tích dữ liệu hàng đầu thời Chiến tranh Thế giới Thứ hai. -
Huyền thoại về vị vua vĩ đại nhất đế chế Khmer Boeng Mealea là ngôi đền nằm trong quần thể Angkor Wat, được xem là phiên bản của Angkor Wat, tương truyền là nơi chôn cất vị vua vĩ đại Suryavarman II -
Các di tích Nubian từ Abu Simbel đến Philae - Ai Cập Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các di tích Nubian từ Abu Simbel đến Philae của Ai Cập là Di sản văn hóa thế giới năm 1979.
Khoa học quân sự
Tại sao