- Robot mềm tự hủy có thể tan chảy thành vũng nước
Trong thử nghiệm, robot dài 3 cm làm bằng nhựa silicone trộn hợp chất hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, báo cáo kết quả và tự hủy.
- Giải mã "thế lực" đã tuyệt diệt loài khủng long
Khoảng 66 triệu năm trước đây, Chicxulub - một tiểu hành tinh lớn hơn núi Everest - đã va vào Trái đất, xóa sổ tới 3/4 sự sống trên hành tinh này, trong đó có loài khủng long.
- Người Hà Nội hít bụi mịn gấp 9 lần khuyến cáo
Trung bình mỗi năm, người dân Hà Nội hít thở một lượng bụi mịn PM2.5 cao gấp 9 lần mức khuyến cáo an toàn cho sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
- Hít phải bụi siêu mịn có nguy cơ gây đau tim
Theo Eurek Alert, các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa bệnh nhồi máu cơ tim và việc thường xuyên tiếp xúc với UFP - loại bụi siêu mịn có kích thước từ 100 nanomet trở xuống.
- Ô nhiễm không khí có thể gây rụng tóc, hói đầu
Không những gây ra những ảnh hưởng đối với chức năng của phổi, ô nhiễm không khí còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến da đầu và khiến rụng tóc.
- Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng
Các nhà nghiên cứu tại Đài Loan mới đây đã chia sẻ kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và ung thư vòm họng là rất đáng ngại.
- Chi 1,5 tỉ euro xây kính viễn vọng đo sóng hấp dẫn
Các nhà khoa học dự kiến lắp đặt kính viễn vọng Einstein ở khu vực giữa Liège (Bỉ), Maastricht (Hà Lan) và Aachen (Đức) để đo sóng hấp dẫn.