-
Hóa thạch cá niên đại 440 triệu năm chứa thông tin tiến hóa loài người Mẫu hóa thành tìm thấy tại Trùng Khánh gồm hóa thạch cá gai với lớp vỏ bọc cứng nhiều gai quanh vây, loài cá này được coi là tổ tiên của các sinh vật có quai hàm và xương sống, trong đó có con người.
-
Mối liên hệ khó ngờ giữa tỷ lệ tự tử và chất lượng không khí Dữ liệu quan trắc ở Trung Quốc cho thấy tỷ lệ tự tử tăng khi chất lượng không khí giảm và kế hoạch giảm ô nhiễm không khí của nước này đã ngăn ngừa hàng chục nghìn vụ tự tử chỉ trong vài năm.
-
Pháp ra mắt phà không phát thải hạt ô nhiễm, thân thiện với môi trường Hãng đóng tàu La Méridionale ra mắt mẫu phà mới thân thiện với môi trường, có thể loại bỏ 99,9% hạt mịn và siêu mịn khỏi khí thải.
-
Sét đánh nhiều hơn khi bầu trời ô nhiễm nặng Các nhà khoa học cho biết càng có nhiều hạt mịn trong không khí, càng có nhiều sét đánh.
-
Lộ diện quốc gia ô nhiễm không khí nhất thế giới Kết quả khảo sát được công bố hôm 14/3 cho thấy thành phố Lahore ở Pakistan đã leo 10 bậc để trở thành nơi có không khí ô nhiễm nhất trên thế giới vào năm 2022, Reuters đưa tin.
-
Ô nhiễm không khí làm giảm tuổi thọ con người 2 năm Ô nhiễm không khí góp phần gây bệnh phổi, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, giảm tuổi thọ con người 1,5-2 năm.
-
Phát hiện chủng virus mới ẩn nấp ở nơi sâu nhất thế giới Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện một loại virus mới ẩn nấp dưới đáy rãnh Mariana, nơi sâu nhất trên Trái đất.