Ngôi sao
-
Các nhà thiên văn vừa phát hiện dải băng đầu tiên xoay quanh một ngôi sao Một kính thiên văn vừa chụp được hình ảnh một hình ảnh của dải băng xung quanh một ngôi sao trẻ - điều này có thể thay đổi toàn bộ hiểu biết của chúng ta về cách một ngôi sao hình thành.
-
Sự hình thành của ngôi sao sáng gấp 300 lần Mặt Trời Chưa bao giờ các nhà thiên văn học thấy một luồng ánh sáng mạnh như vậy phát ra từ sự hình thành của một ngôi sao trong vũ trụ. -
Ngôi sao lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ, gấp hàng trăm lần Mặt trời của chúng ta Ẩn mình trong Đám mây Magellan Lớn, một tinh vân nằm ngay bên ngoài Dải Ngân hà, nằm ở vị trí có thể là ngôi sao lớn nhất từng được biết đến trong toàn bộ vũ trụ.
-
Tìm thấy “anh song sinh” của mặt trời Theo trang Discovery News, ngôi sao này có tên HIP 102152 và là “anh sinh đôi” với mặt trời. Tuy nhiên, ngôi sao này có độ tuổi 8,2 tỷ năm, nghĩa là già hơn mặt trời gần 4 tỷ năm. -
Nhân loại lần đầu ghi lại khoảnh khắc cuối đời của một ngôi sao khổng lồ Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chụp được hình ảnh cận cảnh một ngôi sao khổng lồ nằm bên ngoài ngân hà bằng Kính thiên văn rất lớn (VLT) của Đài quan sát Nam Âu có trụ sở tại Chile. -
Ngôi sao sáng gấp 10.000 lần Mặt Trời có thể cản sự sống tiến hóa Ngôi sao tí hon phát sáng gấp 10.000 lần Mặt Trời có thể cản trở hoặc làm gián đoạn quá trình tiến hóa của sự sống trên những hành tinh quay quanh nó. -
Giả thuyết Mặt Trời trộm hành tinh thứ 9 từ ngôi sao khác Hành tinh thứ 9 còn ẩn mình ở rìa ngoài hệ Mặt Trời có thể thuộc về một ngôi sao khác đi ngang qua từ cách đây rất lâu. -
Nguyên nhân hành tinh không sáng nhấp nháy như ngôi sao Các ngôi sao nhấp nháy liên tục trên bầu trời đêm là do ánh sáng phát ra từ chúng bị khúc xạ nhiều lần khi đi qua bầu khí quyển của Trái Đất. -
Hố đen gần Trái Đất nhất đỏ rực khi "ăn" sao V404 Cygni, hố đen cách Trái Đất 7.800 năm ánh sáng, phát ra những tia sáng đỏ rực mang năng lượng bằng 1.000 Mặt Trời trong quá trình hút vật chất từ ngôi sao. -
Phát hiện ngôi sao lạ xâm nhập hệ Mặt Trời Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy một ngôi sao lùn đỏ từng lướt qua hệ Mặt Trời cách đây 70.000 năm ở khoảng cách gần.
Khoa học quân sự
Tại sao