Ngôi sao
-
Nguyên liệu sự sống cách Trái Đất 400 năm ánh sáng Phân tử methyl isocyanate, nguyên liệu hình thành sự sống, được phát hiện quanh một ngôi sao trẻ cách Trái Đất 400 năm ánh sáng.
-
Phát hiện cụm sao sáng gấp 30 triệu lần Mặt Trời Các nhà khoa học đã tìm ra cụm sao lớn nhất vũ trụ cho đến thời điểm hiện tại, với độ sáng gấp 30 triệu lần Mặt trời. -
Những ngôi sao cũng có mùa Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những ngôi sao chỉ quan sát được vào một số thời điểm trong năm? Ví dụ như tại sao những người quan sát bầu trời đêm ở Bắc bán cầu chỉ có thể thấy được chòm sao Thợ săn (Orion the Hunter) vào những thá
-
Vòng đời kỳ bí của các ngôi sao Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố một số bức ảnh về các giai đoạn trong cuộc đời những ngôi sao, nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 18 của kính thiên văn Hubble. -
Video: Khoảnh khắc siêu hố đen xé toạc và nuốt chửng một ngôi sao Video do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố cho thấy khoảnh khắc một ngôi sao bị siêu hố đen lớn hơn Mặt Trời vài triệu lần xé toạc và nuốt chửng. -
Phát hiện ba hành tinh giống trái đất Một nhóm chuyên gia quốc tế tuyên bố phát hiện ba hành tinh giống trái đất và gọi đây là các ứng viên sáng giá có thể giúp tìm ra sự sống trong hệ mặt trời. -
"Ngôi sao David" là gì? Tại sao người ta lại hay chọn xăm biểu tượng này? Đây là một biểu tượng mà ít nhiều chúng ta cũng đã từng nhìn thấy một lần. -
Lại tìm thấy một ngôi sao khác mờ đi một cách bí ẩn Một nhóm các nhà thiên văn học đã phát hiện một cái gì đó bí ẩn chặn ánh sáng từ ngôi sao trẻ được biết đến với tên gọi RIK-210, nằm cách khoảng 472 năm ánh sáng từ Trái Đất. -
Cận cảnh ngôi sao giẫy chết Các nhà thiên văn học châu Âu vừa công bố hình ảnh của một ngôi sao cách Trái đất 3.300 năm ánh sáng, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ cuối cùng trước khi biến mất vĩnh viễn. -
Xác định hai ngôi sao lùn cổ xưa nhất trong vũ trụ Phó giáo sư chuyên ngành vật lý học và thiên văn học tại Đại học Oklahoma (Mỹ) ông Mukremin Kilic cùng các đồng nghiệp đã xác định được hai ngôi sao lùn trắng được cho là già nhất và gần với Trái Đất nhất từng biết đến từ trước tới nay. Được đặt tên là WD 0346+246 và SDSS J110217, 48+411315.4 (J11
Khoa học quân sự
Tại sao