Ngôi sao
-
Ngôi sao "ăn thịt" hành tinh cách Trái Đất 450 năm ánh sáng Các nhà khoa học có thể lần đầu tiên quan sát được một ngôi sao trẻ "ăn thịt" hành tinh khác nhờ dữ liệu từ Đài quan sát tia X Chandra của NASA, NDTV hôm 19/7 đưa tin.
-
Không riêng gì sao lớn, sao lùn cổ cũng có vành đĩa khí bụi Một phát hiện mới cho thấy sự phát triển, tiến hóa của các ngôi sao không chỉ tồn tại theo một quy tắc bắt buộc nào. -
Các ngôi sao khổng lồ được tạo ra từ “vườn ươm sao” Những ngôi sao mới sinh có thể phát triển trọng lượng lên đến mức gấp 10-100 lần so với mặt trời, nếu chúng được tạo ra trong các “vườn ươm sao” bao quanh bởi rất nhiều ngôi sao già hơn.
-
Ước tính có tới 10 triệu ngôi sao đang chạy trốn khỏi Dải Ngân hà với tốc độ cao không rõ nguyên nhân Dải Ngân hà có thể có đường kính lên tới 200.000 năm ánh sáng và có hình dạng giống như một chiếc đĩa phẳng với phần phình ra ở trung tâm gọi là "lõi thiên hà". -
Các nhà bác học hoài nghi chuyện phát hiện Sao tử thần Kính viễn vọng hồng ngoại của NASA phát hiện ở cách Mặt trời 7 năm ánh sáng có một ngôi sao nhỏ màu nâu lạnh lẽo không chiếu sáng. -
Giải mã những sao siêu tốc trong "sông Ngân" Tháng trước các nhà thiên văn phát hiện 6 sao siêu tốc bay rất nhanh gần hố đen ở trung tâm của dải Ngân Hà, nơi mật độ bụi lớn đến nỗi ánh sáng của phần lớn ngôi sao không thể xuyên qua, Space đưa tin. -
Cảnh tượng tuyệt đẹp của một ngôi sao đang chết Tinh vân Chiếc Nhẫn trông như vòng khí khổng lồ bao quanh một ngôi sao lùn trắng. Nó được xem như đại diện cho số phận của những ngôi sao giống như Mặt trời. -
Kinh ngạc tín hiệu vô tuyến từ ngôi sao "cổ" lọt tầm ngắm Khám phá về ngôi sao cổ này được thực hiện thông qua dự án Thử nghiệm Phát hiện EoR toàn cầu (Epoch of Reionization) (EDGES). -
Trung Quốc tham gia tìm người ngoài hành tinh gần sao giảm sáng bất thường Kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới của Trung Quốc sẽ tham gia dự án tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh gần một ngôi sao giảm sáng khác thường. -
Chiến dịch tìm kiếm người anh em song sinh "thất lạc" của Mặt Trời Vào thập niên 1980, nhà vật lý Richard Muller tại Đại học California, Berkeley đã trình bày ý tưởng về một ngôi sao song sinh với Mặt Trời của chúng ta.
Khoa học quân sự
Tại sao