-
UNESCO tôn vinh năm nhà khoa học nữ xuất sắc Ngày 9/11, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh năm nhà khoa học nữ ở các khu vực khác nhau trên thế giới vì những thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2011.
-
Hành tinh của Hệ mặt trời bị thất lạc trong vũ trụ Các nhà thiên văn học đã thống nhất rằng Hệ mặt trời của chúng ta ban đầu hình thành từ 4 hành tinh khổng lồ, bao gồm sao Thổ, sao Hỏa, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Tuy nhiên, một nghiên cứu khoa học mới đây cho rằng Hệ mặt trời đã từng có 5 hành tinh khổng lồ.
-
Phát hiện ra loại gene gây bệnh thận IgAN ở người Viện nghiên cứu Khoa học - Công nghệ Singapore ngày 3/1 công bố, nhóm các nhà khoa học nước này và Trung Quốc vừa nhận dạng được loại gene mới dễ gây bệnh thận IgAN, căn bệnh hiện đang tác động tới một lượng lớn dân số châu Á.
-
Tình yêu thay đổi theo thời gian Trái với những lời có cánh "yêu em/anh mãi mãi", nghiên cứu khoa học chứng minh rằng mức độ yêu đương mà con người dành cho bạn đời thay đổi theo thời gian, chứ không phải là thứ cảm xúc bất biến.
-
Đàn ông sẽ tuyệt chủng? Các nghiên cứu khoa học trước đây đã kết luận nhiễm sắc thể Y quyết định giới tính nam khoảng 200 triệu năm trước đây chứa tới 800 gene nhưng cùng với thời gian, hiện nay, số gene trong nhiễm sắc thể Y chỉ còn 30 gene.
-
Tạo ra công nghệ sản xuất đại trà vật liệu Graphene Nhóm nghiên cứu khoa học do Giáo sư Đại học Khoa học và công nghệ Ulsan Baik Jong-beom đứng đầu đã phát triển công nghệ sản xuất đại trà graphene, vật liệu ứng dụng hiệu quả trong ngành điện tử.
-
Trái đất sắp quay lại kỷ băng hà? Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất GFZ, đã phân tích lớp trầm tích dưới đáy hồ Meerfelder Maar ở Eifel (Đức) và phát hiện những bằng chứng trực tiếp cho thấy Trái đất từng trở nên lạnh giá bất thường do Mặt trời hoạt động ở mức thấp nhất.