-
Vì sao lỗ hổng tầng ozone tập trung ở Nam Cực? Sự suy giảm nghiêm trọng ozone tầng bình lưu vào cuối đông đầu xuân ở Nam Cực, thường được biết đến với tên "lỗ hổng tầng ozone", lần đầu được phát hiện ở Nam Cực năm 1985.
-
Ấn Độ biến thành chảo lửa dưới nắng nóng trên 50 độ C Nhiều thành phố Ấn Độ đạt nhiệt độ cao kỷ lục từ 48 đến 50,3 độ C do ảnh hưởng của ấm lên toàn cầu và mùa mưa đến muộn.
-
Ấn Độ: 454 người tự tử vì nắng nóng khắc nghiệt kéo dài Theo báo cáo mới nhất, Ấn Độ đã ghi nhận 454 trường hợp tự tử trong vài tháng đầu năm do thời tiết nắng nóng kéo dài.
-
Điều hòa bất ngờ phát nổ: Nguy hiểm chết người Nhiều gia đình có thói quen: thời tiết càng nóng càng để điều hòa ở nhiệu độ thấp, thậm chí cho điều hòa chạy 24/24. Họ không biết rằng, thói quen này có thể dẫn tới nguy cơ điều hòa phát nổ vì quá tải.
-
Cậu bé 10 tuổi phát minh ra thiết bị có thể cứu sống hàng triệu trẻ em vào mùa nóng Theo thống kê, kể từ năm 1988, khoảng 712 trẻ em được cho là đã chết do say nắng khi ngồi trong xe một mình vào ngày nóng.
-
"Nỗi khổ" của động vật sau khi ngủ đông Nhiều động vật, nhất là những loài ở xứ lạnh, bắt buộc phải ngủ đông để sống sót qua giai đoạn thời tiết khắc nghiệt. Mùa xuân đến, chúng tỉnh dậy, và một lần nữa phải thay đổi lối sống.
-
Nhìn vào bản đồ nhiệt của châu Âu lúc này là đủ để ai cũng run sợ Đợt sốc nhiệt kỷ lục đã khiến nhiều quốc gia châu Âu chạm ngưỡng trên 37 độ C, được dự báo còn nóng hơn sự kiện diễn ra vào năm 2003 khiến 15.000 người thiệt mạng.