Olympic Pyeongchang 2018
-
Tiểu hành tinh sượt qua cách Trái Đất 192.000km Tiểu hành tinh 2018 GE3 tiếp cận Trái Đất chỉ chưa đến một ngày sau khi được phát hiện.
-
Những robot AI mới có khả năng đọc hiểu và chia sẻ với cảm xúc của chúng ta Dòng robot có trí tuệ cảm xúc ở một tầm cao mới đang giành được sự chú ý mạnh mẽ tại cuộc gặp gỡ lớn nhất năm của các chuyên gia công nghệ, triển lãm tiêu dùng hàng điện tử CES 2018. -
Khoa học vào cuộc: Xem bóng đá có gì hay mà nhiều người lại cuồng say đến thế? Đây là những lợi ích hiển nhiên của việc xem bóng đá mà chúng ta lại thường quên mất.
-
Nga sẽ có đội quân tàng hình trong tương lai? Cải tiến trong công nghệ ngụy trang của tập đoàn nhà nước Nga Rostec dành cho xe quân sự dự kiến được áp dụng vào vải sợi trong thời gian tới. -
Nông dân thu 250 triệu đồng một năm nhờ cải tiến máy nông nghiệp Từ những quan sát trong cuộc sống, anh Vương Hùng Nam đã cải tiến máy phục vụ sản xuất nông nghiệp được bà con nông dân đón nhận. -
Bí quyết giúp thủ môn chiến thắng trong màn cân não đá penalty Phạt đền hay đá phạt 11 mét (penalty) để xác định kết quả của một trận đấu bóng đá trong giải World Cup có thể là một trong những khoảnh khắc kịch tính và căng thẳng nhất trong thể thao. -
Trái bóng chính thức tại AFF Cup 2018 đã được FIFA thử nghiệm như thế nào? Công nghệ trong thể thao ngày càng quan trọng khi nó giúp một trận đấu diễn ra công bằng hơn với các cầu thủ. -
Siêu vi khuẩn kháng thuốc đã xuất hiện tại bờ biển thi đấu Olympic ở Brazil Các nhà khoa học cho biết, hiện siêu vi khuẩn kháng thuốc đang vượt ra khỏi danh giới các bệnh viện vốn là nơi thường tìm thấy loại vi khuẩn này. -
Vì sao nhiều vận động viên Olympic bị hen suyễn? Hen suyễn là căn bệnh kinh niên phổ biến nhất đối với các vận động viên tham dự Thế vận hội Olympic, một nghiên cứu vừa cho biết. Khoảng 8% vận động viên Olympic bị hen huyễn hoặc hẹp đường thở - một trong những triệu chứng của hen suyễn -
Cuộc "thi Olympic" đầu tiên giữa vũ trụ và Trái đất Sunita Williams đã trở thành trưởng phi hành đoàn Expedition 33 trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) - module nghiên cứu trong không gian hiện đang quay quanh quỹ đạo và cách Trái đất 386km.
Khoa học quân sự
Tại sao