Paradisaea rudolphi

  • Thế giới loài chim thiên đường Thế giới loài chim thiên đường
    Nhiếp ảnh gia Tim Laman (của tạp chí National Geographic, Mỹ) và nhà điểu học Edwin Scholes (ĐH Cornell, Mỹ) trở thành những người đầu tiên thu thập được khoảng 2.000 hình ảnh và ghi âm giọng hót của tất cả 39 loài chim thiên đường trên thế giới.
  • "Huy chương vàng Olympic" dành cho động thực vật "Huy chương vàng Olympic" dành cho động thực vật
    Trong thời điểm Olympic London 2012 đang sôi động ở các môn như chạy, nhảy và đấm bốc,… thì IUCN công bố các loài động thực vật cũng có những khả năng kinh ngạc nêu trên, xứng đáng đoạt HCV.
  • Chim thiên đường (Paradisaea) Chim thiên đường (Paradisaea)
    Truyền rằng, chim Thiên đường là một con chim thần, sống ở trên thiên đường, ăn mật hoa, uống giọt sương. Khi múa sẽ vang lên tiếng nhạc mê hồn. Người ta gọi nó với nhiều tên khác như: chim cực lạc, chim Mặt trời, chim phượng,...