-
Đười ươi thoát mù nhờ phẫu thuật Gober, tên của con đười ươi Sumatra 40 tuổi, từng sống trong môi trường hoang dã ở tỉnh Bắc Sumatra. Nó mất khả năng nhìn vào cuối năm 2008 do chứng đục nhân mắt. Vì thế các nhà bảo tồn quyết định bắt nó về nuôi để đảm bảo an toàn tính mạng cho nó.
-
Phục tráng thành công giống cói bông trắng ở Nga Sơn Đề tài khoa học "Nghiên cứu phục tráng giống cói bông trắng tại huyện Nga Sơn, Thanh Hoá" do Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phối hợp với trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội triển khai từ năm 2008 đến nay đã đạt kết quả khả quan.
-
Giết người có thể lây lan như bệnh truyền nhiễm Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một số phương pháp theo dõi sự lây lan của bệnh dịch nói chung và áp dụng chúng vào những phân tích về số vụ giết người tại Newark, NJ, trong khoảng 26 năm từ 1982 đến 2008.
-
Axit folic giảm nguy cơ mắc chứng tự kỷ Nghiên cứu của Na Uy với 85.000 trẻ em ra đời từ 2002 đến 2008 cho thấy các rối loạn phổ tự kỷ (ASD, gồm thể tự kỷ, hội chứng Asperger) xuất hiện ở 10% trẻ có mẹ bổ sung axit folic, 21% trẻ có mẹ không bổ sung axit folic.
-
Các nguyên nhân gây mất trí nhớ Một buổi sáng năm 2008, Naomi Jacobs tỉnh dậy và hoàn toàn mất ký ức của 17 năm trước đó. Điều duy nhất mà người phụ nữ 32 tuổi còn nhớ được là đang chuẩn bị đi ngủ và hôm sau có bài kiểm tra tiếng Pháp.
-
Điều gì khiến bệnh lao trở thành kẻ giết người lây nhiễm rộng nhất thế giới? Năm 2008, các nhà khảo cổ học đã khai quật hai bộ xương 9.000 năm tuổi và xương của họ bị nhiễm những vi khuẩn rất quen thuộc. Người Hy Lạp cổ gọi nó là Phthisis, người Inca gọi nó là Chaky Oncay…
-
Cảm tử quân virus Chính phủ Nhật Bản đã chi 2,3 triệu USD để hãng Fujitsu xây dựng một đội cảm tử quân “kamikaze” vi rút, có thể tự sao chép và xóa sổ các vi rút khác. Tờ Yomiuri Shimbun đưa tin Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ thuộc Bộ Quốc phòng nước này đã bắt đầu phát triển vi rút cảm tử từ năm 2008.