-
Sinh vật kỳ lạ tự phát sáng để bắt mồi Loài vật kỳ lạ có khả năng phát sáng mới được phát hiện ẩn nấp trong đất rừng mưa nhiệt đới tại Peru.
-
Phát hiện những mô đất kì lạ Những mô đất nhân tạo trông giống con cá kình, con kền kền hay con vịt được phát hiện ở Bắc Mỹ có thể là bằng chứng cho thấy người xưa biết dựa vào thiên văn để canh tác mùa màng. Theo bài viết của GS. Robert Benfer từng giảng dạy ở ĐH Missouri (Mỹ), mô đất rộng 400m hình con kền kền ở vùng thung lũng ven biển Peru đã có tuổi đời hơn
-
Cú có râu tại Nam Mỹ Xenoglaux loweryi là loài cú nhỏ được phát hiện lần đầu vào năm 1976. Nhưng sau đó không ai thấy chúng nữa. Loài cú này có nhiều sợi râu dài xung quanh mỏ.
-
Loài rết lớn nhất thế giới có thể xơi tái chuột, thằn lằn và dơi Rết khổng lồ có thể được tìm thấy ở miền bắc Colombia và miền bắc Venezuela, cũng như các đảo Aruba, Curaçao và Trinidad gần đó.
-
Peru chuẩn bị đưa 100 giống khoai lên Sao Hỏa Peru là quốc gia có sự đa dạng về khoai lớn nhất trên thế giới, với khoảng 3800 các loại khoai, khác nhau từ kích cỡ, màu sắc, vỏ, thịt khoai, kết cấu và mùi vị, tất cả vốn đều có chỗ đứng trong ẩm thực của Peru.
-
Phát hiện xác ướp phụ nữ có niên đại 4.500 năm tuổi tại Peru Ngày 22/4, các nhà khảo cổ học Peru thông báo đã phát hiện một xác ướp có niên đại 4.500 năm tại thành phố biển Aspero.
-
Hai giả thuyết về kim tự tháp hình núi lửa ở Peru Một kim tự tháp có hình dáng giống núi lửa có thể được người Peru cổ đại dùng để tổ chức các nghi lễ chào đón nhật thực toàn phần.