-
Công nghệ IPTD để xử lý dioxin ở sân bay Đà Nẵng Với công nghệ này, đất và bùn bị nhiễm chất dioxin (còn gọi là chất da cam) sẽ được chuyển vào các mố, nơi các chuyên gia sẽ tăng nhiệt độ cho đến ngưỡng mà dioxin phân hủy hết. Sau đó làm sạch đất và bùn đã được xử lý bằng nhiệt.
-
“Cây” bút chì Thật đáng buồn là những rác thải có thế tái chế hoặc tái sử dụng lại bị cho xuống lòng đất để mục rữa, hoặc nếu đó là vật liệu không phân hủy sinh học thì chúng còn nằm ở đó mãi mãi. Để góp phần giải quyết vấn đề, một nhóm chuyên gia đã tạo ra Sprout.
-
Cùng tìm hiểu về kỹ thuật ướp xác Chúng ta chắc hẳn đều biết ướp xác là cách duy nhất để bảo quản người chết không bị phân hủy bằng quy trình đặc biệt. Ướp xác đã xuất hiện ở Ai Cập từ năm 4000 TCN và vẫn còn phổ biến cho tới ngày nay.
-
Phân bò sẽ giúp bạn không còn đau đầu vì giá xăng? Các nhà khoa học mới đây đã khám phá ra vai trò vô cùng lớn của các loại nấm trong phân gia súc. Chúng có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ – một quá trình vô cùng tốn kém trong ngành công nghiệp năng lượng sinh học.
-
Úc phát triển vải tự làm sạch khi tiếp xúc với ánh sáng Một loại vải mới sử dụng ánh sáng để phân hủy các hợp chất hữu cơ tạo nên vết bẩn, đang được phát triển bởi các nhà nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Viện Đại học RMIT) ở Melbourne (Úc).
-
Nhiều "vật thể lạ" hình trứng xuất hiện ở bãi biển Trà Cổ Rất nhiều những vật thể màu trắng hình quả trứng ồ ạt trôi vào bãi tắm du lịch Trà Cổ, TP Móng Cái (Quảng Ninh). Những vật hình quả trứng, phân huỷ bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến du khách vô cùng kinh hãi.
-
Có thai, đừng xài xà bông kháng khuẩn! Triclocarban (TCC), một hóa chất từng được cho là "an toàn", dùng trong cả lĩnh vực y tế, có thể cản trở và phá hoại quá trình chuyển hóa lipid, làm chậm sự phân hủy chất béo tự nhiên của cơ thể.