Phóng xạ
-
Nhật Bản sẽ chôn đất nhiễm xạ tại một số khu rừng Nửa năm sau thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân liên tiếp, Nhật Bản đã tìm ra cách xử lý lượng đất nhiễm phóng xạ khổng lồ ở Fukushima.
-
Khỉ ở gần nhà máy Fukushima có thể bị nhiễm xạ Những con khỉ sống trong môi trường hoang dã ở khu vực Fukushima của Nhật Bản có biểu hiện bất thường trong máu, được cho là liên quan đến phóng xạ sau sự cố hạt nhân năm 2011. -
Tại sao giải Nobel của Marie Curie lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với khoa học hiện đại? Marie Curie là một nhà vật lý và hóa học người Pháp gốc Ba Lan. Bà được coi là người tiên phong trong việc nghiên cứu về tính phóng xạ.
-
Phát hiện nguy cơ ung thư máu do nhiễm xạ liều thấp Thời báo Nhật Bản dẫn một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho biết việc phơi nhiễm phóng xạ nồng độ thấp kéo dài có liên quan tới sự gia tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư bạch cầu (leukemia), hay ung thư máu. -
Lại xảy cháy ở nhà máy hạt nhân Nhật, độ nguy hiểm gia tăng Sáng nay, vụ cháy thứ hai lại bùng phát tại lò phản ứng số 4 nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 - vụ mới nhất trong một loạt sự cố ở nhà máy này, khiến mối đe dọa về thảm họa hạt nhân ngày càng gia tăng. -
Hiểm họa vẫn còn tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Dư luận thế giới an tâm hơn khi các công nhân đưa được dây điện tới các lò phản ứng, song trên thực tế những nhiệm vụ khó và nguy hiểm nhất vẫn chưa được giải quyết. -
Siêu xà lan đến cứu Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản ngày 15-5 cho biết siêu xà lan Megafload có sứ mệnh tích trữ nước nhiễm xạ đã rời cảng Yokokama đến cảng Konahama ở Fukushima. -
Trẻ em Fukushima nhiễm xạ dưới ngưỡng nguy hiểm Nhóm nghiên cứu NIRS cũng đưa ra kết quả tính toán trên thông qua các dữ liệu khác nhau, trong đó có kết quả kiểm tra tuyến giáp đối với khoảng 1.000 em nhỏ ở tỉnh Fukushima, nơi đặt nhà máy Fukushima số 1. -
Thêm 2 bệnh nhân ung thư tuyến giáp ở Fukushima Hai thanh thiếu niên ở độ tuổi dưới 18 đã được chẩn đoán ung thư tuyến giáp, khiến tổng số các ca bệnh tăng lên ba người. -
Có thể phát hiện nguy cơ đau tim bằng kỹ thuật chụp cắt lớp mới Các thử nghiệm ban đầu cho thấy phương pháp kiểm tra tim mới dựa vào ảnh chụp cắt lớp có thể nhận diện người nào có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim.
Khoa học quân sự
Tại sao