-
Trở thành họa sỹ với một nửa bộ não Một cô gái người Petersburg, Liên bang Nga bị cắt bỏ nữa bộ não trong một tai nạn ô tô không chỉ sống sót, trở lại cuộc sống bình thường mà còn phát lộ một tài năng thiên bẩm. Cô bắt đầu vẽ tranh.
-
Robot "cua" giúp cắt sạch mô ung thư dạ dày Các nhà nghiên cứu đã chế tạo thành công một loại rô-bốt thu nhỏ hình giống con cua, có 1 gọng kìm và 1 cái móc, có thể loại bỏ các mô ung thư dạ dày giai đoạn đầu mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào.
-
Làm cơ bắp nhân tạo từ sợi tổng hợp Một loại sợi polyme chắc nhất thế giới, chắc hơn 12 lần so với sợi kevlar - loại vật liệu đang được sử dụng để làm áo chống đạn - nhiều khả năng sẽ được chọn làm cơ bắp nhân tạo.
-
Bước đi đột phá trong kỹ thuật cấy ghép tĩnh mạch Ngày 14/6, các bác sỹ trường Đại học Gothenburg ở Thụy Điển cho biết họ đã cấy ghép thành công tĩnh mạnh nuôi từ chính tế bào gốc của bệnh nhân cho một bé gái 10 tuổi. Thành công đầu tiên trong kỹ thuật cấy ghép tĩnh mạch kiểu này là một bước đột phá, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân có tĩnh mạch không đủ
-
Ghép thành công mỏ 3D cho kền kền Năm 2005, chú kền kền tên “Mỹ Lệ” đã bị người săn trộm bắn vào đầu khiến phần mỏ bị thương nghiêm trọng, không thể mổ thức ăn.
-
Van tim nhân tạo khác van tim sinh học thế nào Van cơ học được làm từ vật liệu nhân tạo, van sinh học làm từ vật liệu tự nhiên, thường từ màng tim heo hoặc màng tim bò đã xử lý.
-
Sử dụng vật liệu sinh học có độ đàn hồi cao để tái tạo xương Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Northwestern đã phát minh một vật liệu sinh học nhân tạo giúp kích thích việc tái tạo xương khi cấy ghép vào cơ thể người bệnh.