-
Hai con chim lạ ở Hòa Bình Hai con chim non mà anh Bùi Văn Tùng (Đồng Chúi, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình) vừa bắt được rất có thể là loài bìm bịp lớn, có tên khoa học là Centropus sinensis. Đây là ý kiến của GS.TS Võ Quý, Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào ngày
-
Sa mạc bị hủy hoại: mặt tối của ngành công nghiệp sản xuất năng lượng mặt trời? Hàng ngàn mẫu đất đặt tấm thu năng lượng mặt trời mọc lên ở Sa mạc Mojave, California như nấm nhằm mang lại lợi ích cho môi trường.
-
Cánh bướm khổng lồ trong vũ trụ Sau khi được sửa chữa, kính viễn vọng không gian Hubble đã gửi về trái đất những hình ảnh cực kỳ sắc nét, trong đó có một tinh vân hình con bướm.
-
Giả thuyết mới về màu đỏ của sao Hoả Một giả thuyết mới cho rằng sao Hoả không phải luôn luôn có màu đỏ và giải thích tại sao hành tinh này lại có màu hung đỏ như vậy.
-
Phát hiện bạc trên mặt trăng Các nhà khoa học Mỹ khẳng định đất trên mặt trăng chứa bạc, natri và một số hợp chất hóa học khác.
-
Đón chờ mưa sao băng rực rỡ nhất trong năm Bầu trời đêm tháng 12 sẽ đón chào cơn mưa sao băng rực rỡ nhất 2010, cùng hiện tượng nguyệt thực duy nhất cả năm, hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn cả màn bắn pháo hoa nhân dịp năm mới.
-
Khai quật rừng hóa thạch 380 triệu năm tuổi Khu rừng tọa lạc ở thị trấn Gilboa, New York (Mỹ) ngày nay được khai quật lần đầu tiên vào những năm 1920. Nhưng mới đây, một dự án xây dựng đã giúp khám phá tầng đáy của khu rừng tồn tại cách đây 380 triệu năm ở kỷ Devon.