Philip Steven Low
-
10% trẻ em trên thế giới có hệ miễn dịch chống lại HIV Sự tiến hóa và chọn lọc tự nhiên đã khiến cho cơ thể người thích nghi với virus HIV.
-
Những miếng chanh ở hàng quán, chúng có thể bẩn tới cỡ nào? Chanh quả thực là thức nêm tuyệt vời cho nhiều loại đồ uống và thực phẩm. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ vấn đề bạn sẽ phải bắt đầu lo lắng. -
Những loài thương long lớn nhất thời tiền sử Thương long là một họ thằn lằn biển lớn sinh sống ở cuối kỷ Phấn trắng. Loài lớn nhất có thể phát triển tới chiều dài 18 mét.
-
Phát hiện chấn động: Trái đất đang tối đi rõ rệt trong ba năm qua Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng Trái đất của chúng ta đang bị tối dần đi theo một tốc độ đáng kinh ngạc trong vòng 3 năm gần đây. -
Thụy Sĩ cấp phép "hộp an tử" đầu tiên trên thế giới Giới chức Thụy Sĩ vừa phê duyệt tính hợp pháp của mô hình hộp kín phục vụ cho việc an tử được in công nghệ 3D và sẽ sẵn sàng đưa vào vận hành từ năm sau. -
Nơi duy nhất trên Trái đất Covid-19 chưa "bén mảng" đến Nhà khoa học người Anh Michael Brian tiết lộ đoàn nghiên cứu của ông dự trữ đủ thức ăn để sống hàng năm trên lục địa đóng băng nếu dịch Covid-19 leo thang. -
Cây sinh sản nhờ "nước hoa" Một loài cây ký sinh sử dụng hoá chất thơm để lôi kéo sự chú ý của các động vật có vú cỡ nhỏ, nhờ đó mà các bông hoa của chúng được thụ phấn. -
Trái đất tăng 4 độ C vào năm 2100 Nhiệt độ trung bình trên toàn cầu sẽ tăng ít nhất 4°C vào năm 2100 và có thể hơn 8°C đến năm 2200 nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không được giảm bớt. -
Tại sao dấu chân voi ảnh hưởng tới sự phát triển loài ếch? Các nhà khoa học phát hiện ra quan hệ hội sinh giữa hai loài khi vết chân voi chính là môi trường tốt để ếch phát triển. - VnExpress -
Tám nhà khoa học trẻ Việt Nam dự Hội nghị GYSS Tám nhà khoa học trẻ Việt Nam sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh các nhà Khoa học trẻ Toàn cầu (GYSS) lần thứ hai với chủ đề “Thúc đẩy khoa học, Sáng tạo công nghệ vì một Thế giới tốt đẹp hơn".
Khoa học quân sự
Tại sao