Robert S. Wilson
-
Chuyện ít biết về người có IQ cao nhất thế giới do Guiness ghi nhận Nữ tác giả người Mỹ Marilyn vos Savant nổi tiếng là người sở hữu IQ cao nhất thế giới theo ghi nhận của Sách Kỷ lục Guiness.
-
Những khoáng thạch quý hiếm hơn kim cương Một số khoáng thạch trong lòng Trái Đất có trữ lượng chưa đến một viên đường và rất dễ tan biến. -
Mật danh tiếp viên dùng để gọi người chết trên chuyến bay Các hãng hàng không chở hàng triệu du khách đi khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Bên cạnh đó, họ cũng chuyên chở hàng nghìn tử thi, những hành khách đã chết trên máy bay của mình.
-
Những kiểu kiến trúc kỳ dị nhất thế giới Chúng ta có thể thắc mắc không biết người ta làm công việc gì trong căn nhà nhọn hoắt này? Ngôi nhà tam giác có lẽ là tổng hành dinh của Khoa học giáo chăng? Lẽ nào những phòng tắm trong đ&o -
Phát hiện con đường lây nhiễm của bệnh sốt rét Các nhà khoa học thuộc Viện Sanger ở Cambridge (Anh) vừa khám phá ra con đường thâm nhập vào các tế bào hồng cầu của các ký sinh trùng gây bệnh sốt rét, hứa hẹn giúp phát triển vắc-xin phòng bệnh hiệu quả. -
Sinh vật nửa người, nửa vượn thực sự tồn tại? “Một cuộc kiểm tra gene mới đây đã khằng định Bigfoot (sinh vật nửa người nửa vượn) thực sự tồn tại. Họ là một chủng người đã xuất hiện cách đây 15.000 năm”. -
Công bố da và lông của "dã nhân" Vào một ngày cách đây 45 năm, cha và mẹ của bà Betty Klopp lái một chiếc xe với toa moóc phía sau trên một con đường nhỏ. Họ thấy một bóng dáng khá to ở giữa đường nên buộc phải đánh tay lái để tránh nó. -
Bàn chân khổng lồ nghi của dã nhân chân to Bàn chân ngoại cỡ nằm trong một khu rừng ở ngoại ô thị trấn Quincy, bang Massachusetts, Mỹ. Cảnh sát nghi ngờ nó là một bộ phận của dã nhân, Discovery News đưa tin. -
Kinh ngạc với những truyền thuyết về 4 kì quan thiên nhiên thế giới Cùng tới thăm những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ, bao la nhưng đầy ma mị với những truyền thuyết cổ xưa ngàn năm tuổi. -
"Lỗ đen trên trời" hút hết đại dương của hàng xóm Trái đất? Một cái lỗ khổng lồ có thể đã xuất hiện 2 năm một lần trên bầu khí quyển Sao Hỏa, hút toàn bộ đại dương của nó ném ra ngoài không gian.
Khoa học quân sự
Tại sao