Sông Mekong

  • Hổ Mekong có thể bị tuyệt chủng Hổ Mekong có thể bị tuyệt chủng
    Quỹ Thiên nhiên hoang dã thế giới (WWF) cảnh báo số lượng loài hổ ở các nước dọc sông Mekong đã sụt giảm tới hơn 70% trong 12 năm qua và có nguy cơ tuyệt chủng.
  • Nước mặn xâm nhập sâu trong mùa khô năm 2013 Nước mặn xâm nhập sâu trong mùa khô năm 2013
    Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô năm 2013, dòng chảy trên sông Mekong thiếu hụt từ 30-45% lượng nước so với trung bình nhiều năm.
  • 11 loài cá khổng lồ có nguy cơ tuyệt chủng 11 loài cá khổng lồ có nguy cơ tuyệt chủng
    Cá ma cà rồng hay cá hô khổng lồ ở sông Mekong nằm trong số những loài cá lớn nhất thế giới đang bị đe dọa chủ yếu do xây đập và đánh bắt quá mức.
  • Phát hiện 6 loài rết rồng ở Trung Quốc Phát hiện 6 loài rết rồng ở Trung Quốc
    Theo các nghiên cứu, rết rồng thuộc một chi của động vật nhiều chân Desmoxytes - vốn cực kỳ phát triển ở vùng Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar và các khu vực thuộc Đồng bằng sông Mêkông.
  • Cảnh báo virus lạ ở Thái Lan Cảnh báo virus lạ ở Thái Lan
    Đại diện Tổ chức Nông nghiệp và lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO) tại Bangkok cảnh báo các xét nghiệm cho thấy loại virus cúm gia cầm đang gây dịch ở các tỉnh của Thái Lan giáp biên giới với Lào, dọc theo sông Mekong, là một loại virus lạ, trước đó chưa xuất hiện ở Thái Lan.
  • Nhân giống thành công nhiều loài cá nước ngọt Nhân giống thành công nhiều loài cá nước ngọt
    Trước nguy cơ nhiều giống thủy sản nước ngọt sinh cư vùng hạ lưu sông Mekong ngày càng khan hiếm dần và có nguy cơ mai một. Gần đây, Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ có những công trình nghiên cứu thành công về sinh sản nhân tạo nhiều giống thủy sản nước ngọt ở vùng
  • Phát hiện thêm nhiều loài mới vùng hạ lưu Mê Kông Phát hiện thêm nhiều loài mới vùng hạ lưu Mê Kông
    Loài sóc bay khổng lồ, tắc kè bay, cá giao phối bằng đầu và một loài nhện không mắt sống trong hang là một số trong 367 loài mới được các nhà khoa học phát hiện tại Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng năm 2012-2013.