Sao Mộc
-
Sao lùn nâu gần nhất có dải mây như sao Mộc Các nhà thiên văn học phát hiện ngôi sao lùn nâu Luhman 16A được bao quanh bởi những những dải mây ổn định trên khí quyển.
-
Phát hiện muối và chất hữu cơ trên bề mặt mặt trăng của sao Mộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 31/10 thông báo tàu vũ trụ Juno đã lần đầu tiên phát hiện muối khoáng và các hợp chất hữu cơ trên bề mặt mặt trăng Ganymede của sao Mộc. -
Hé lộ lý do Vết Đỏ Lớn trên sao Mộc thay đổi kích cỡ Vết Đỏ Lớn trên Sao Mộc - cơn bão gió lớn nhất trong hệ mặt trời - đã co lại trong phần lớn thế kỷ qua, đặc biệt là trong 50 năm gần đây.
-
Núi lửa nuốt nhau: Cận cảnh nơi khủng khiếp nhất Hệ Mặt trời Kính thiên văn Large Binocular trên núi Graham ở Arizona (Mỹ) đã giúp nhân loại có cái nhìn rõ ràng nhất về "mặt trăng núi lửa" Io. -
Phát hiện bản sao Trái đất quay quanh bản sao sao Mộc SPECULOOS-3b là một hành tinh có kích thước y hệt Trái đất, "con" của một ngôi sao lùn siêu lạnh. -
Khám phá bí ẩn của vệ tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời Ganymede là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của Sao Mộc và cũng là vệ tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời. Thậm chí, nó còn lớn hơn cả Sao Thủy, vốn đã từng được coi là một hành tinh. -
Tìm thấy nơi có tiềm năng của sự sống trong vũ trụ Sự sống ngoài hành tinh có thể nằm ở nơi mà chúng ta vẫn thường nhìn vào mỗi khi nhắc tới các hành tinh trong Hệ Mặt Trời. -
Hành tinh bằng 3.500 Trái đất xuất hiện giữa chòm sao Đại Hùng Hành tinh mà các nhà khoa học gọi là "quái vật vũ trụ" mất tới 14 năm để quay quanh sao mẹ và có nhiệt độ xuống đến -100 độ C. -
Phát hiện "Sao Mộc nóng" có nhiệt độ 2 bề mặt chênh lệch tới 6.000 độ Nhiệt độ ở mặt ban ngày của "Sao Mộc nóng" khoảng 7.000-9.500 độ C, nóng hơn 2.000 độ C so với bề mặt Mặt Trời, trong khi nhiệt độ ở mặt ban đêm của ngoại hành tinh này chỉ từ 1.000-2.700 độ C. -
Sắp được chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú: Sao Mộc giao hội với sao Hỏa Ở khoảng cách tiếp cận gần nhất, sao Hỏa và sao Mộc sẽ cách nhau khoảng 0 độ 19 phút. Thời điểm quan sát tốt nhất ở Việt Nam là rạng sáng ngày 15/8, sau 2 giờ sáng và trước khi Mặt Trời mọc.
Khoa học quân sự
Tại sao