-
Là nguyên tố thiết yếu để "cấp điện," vì sao coban lại gây nhiều tranh cãi? Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhu cầu coban toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần vào năm 2030, chủ yếu nhờ vào sự phát triển rộng rãi của xe điện.
-
Khí nhà kính sẽ tăng gấp đôi sau 2 thập kỷ nữa Tổng lượng khí nhà kính thải lên bầu trời sẽ tăng 52% vào năm 2030, trừ phi thế giới thực hiện ngay các biện pháp mạnh để giảm tiêu thụ năng lượng, một nghiên cứu vừa cảnh báo. Trong khi đó, một quan sát khác cho thấy tảng băng lớn nhất thế
-
Nhật lên kế hoạch xây căn cứ trên Mặt trăng Cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) hy vọng sẽ xây dựng một căn cứ trên Mặt trăng có người ở vào năm 2030. Các chuyên gia ước tính chi phí cho kế hoạch này sẽ lên đến 30 tỷ USD.
-
Indonesia có thể mất 2.000 đảo Hôm qua, Bộ trưởng Môi trường Indonesia R.Witoelar tiết lộ kết quả một cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy nước này có thể mất khoảng 2.000 trong số hơn 18.000 hòn đảo vào năm 2030 trước tình trạng mực nước biển dâng cao do trái đất ấm dần lên.
-
Ô nhiễm nước ngầm ở Việt Nam Theo dự báo đến năm 2030 có khoảng 60 quốc gia thiếu nước trầm trọng. Trong khi đó, những năm gần đây tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM mạch nước ngầm đã bị ô nhiễm và gây sụt lún.
-
20 năm nữa, một nửa dân số trái đất thừa cân Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tulane, New Orleans, Mỹ vừa chỉ ra rằng, năm 2030 trái đất có khoảng 2,16 tỷ người trong độ tuổi trưởng thành bị thừa cân, và 1,12 tỷ người trong độ tuổi đó mắc bệnh béo phì, chiếm 57,8% dân số.
-
8 thói quen dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư Các nhà khoa học dự đoán rằng đến năm 2030, số người bị ung thư trên thế giới tăng gấp 2 lần. Để hạn chế đà tăng này, nhiều công trình nghiên cứu về bệnh ung thư đã được tiến hành.