Seabed 2030
-
Lò phản ứng nhiệt hạch nóng gấp 7 lần lõi Mặt Trời Dòng điện plasma sẽ đẩy nhiệt độ trong lò phản ứng nhiệt hạch Tokamak ST40 ở Anh lên 100 triệu độ C, cung cấp năng lượng sạch cho điện lưới quốc gia vào năm 2030.
-
Dubai ra mắt cảnh sát người máy tích hợp AI của IBM Watson và Google Thậm chí, sở cảnh sát Dubai còn dự kiến sẽ thay thế 1/4 lực lượng của mình bằng những công an robot này vào năm 2030. -
NASA thừa nhận không đủ tiền đưa con người lên sao Hỏa Theo trang công nghệ Arstechnica, trong 5 năm qua, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đeo đuổi dự án tham vọng đưa con người đặt chân lên hành tinh đỏ vào những năm 2030.
-
"Biến phân thành đồ ăn" có thể là chìa khóa đưa con người lên sao Hỏa NASA hiện tại đang gấp rút hoàn thiện nhiều sản phẩm và phát minh, nhằm mục đích biến tham vọng đưa con người lên chinh phục sao Hỏa vào năm 2030 thành sự thật. -
Thảm họa 13.000 năm trước dự báo Trái đất sắp bị hủy diệt? Sao chổi được dự báo quét qua Trái đất, hủy hoại nền văn minh nhân loại vào năm 2030, giống như những gì xảy ra cách đây 13.000 năm. -
Châu Á đối mặt nhiệt độ "sát thủ" Tổ chức Y tế thế giới ước tính số người chết liên quan đến nhiệt độ cao ở các nước thu nhập cao tại châu Á - Thái Bình Dương có thể tăng thêm 1.488 người vào những năm 2030. -
Ưu và nhược điểm của năng lượng gió Giống như năng lượng mặt trời, năng lượng gió phát triển nhanh nhất nguồn năng lượng trên thế giới Hoa Kỳ đặt mục tiêu sản xuất 20% điện năng bằng năng lượng gió vào năm 2030. -
NASA thông báo hai sứ mệnh khám phá sao Kim Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 2/6 thông báo kế hoạch triển khai hai sứ mệnh khoa học mới để khám phá sao Kim trong giai đoạn giữa năm 2028 và 2030. -
Đánh giá khả năng tiểu hành tinh Bennu đâm vào Trái đất Các phát hiện cho thấy, từ nay đến năm 2030, tiểu hành tinh Bennu có 1 trên 1.750 (0,06%) cơ hội tác động đến Trái đất. Con số này cao hơn so với dự đoán trước đây. -
Vì sao nắng nóng cực đoan ngày một tồi tệ hơn? Hầu hết các quốc gia trên Trái đất có thể phải trải qua những đợt nắng nóng cực đoan với tần suất hai năm một lần vào năm 2030.
Khoa học quân sự
Tại sao