-
Trung Quốc – Mỹ phối hợp tạo ra chất bán dẫn “thần kỳ” Các nhà nghiên cứu Trung Quốc – Mỹ lần đầu tiên tổng hợp thành công chất bán dẫn bằng graphene, có khả năng đánh bại cả silicon về tiềm năng điện tử.
-
Gặp gỡ Eve, chú cá robot chuyên thu thập bí mật di truyền dưới lòng biển Robot mới đang được phát triển có tên “Eve”, mang hình dạng giống một chú cá với chiếc đuôi làm từ silicon có thể chuyển động như “hàng thật” và thực hiện một nhiệm vụ cũng rất độc đáo.
-
Lần đầu tiên Trung Quốc chế tạo chip AI "ống nano carbon" chuyên dụng Các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo một loại bộ xử lý tensor (TPU) mới - một loại chip máy tính đặc biệt sử dụng ống nano carbon thay vì chất bán dẫn silicon truyền thống.
-
IBM sản xuất chip theo công nghệ 29,9 nm Giới công nghệ cho rằng phương pháp in quang và chiếu laser lên bảng silicon có thể hội tụ ánh sáng để sản xuất thiết bị xử lý ở mức thấp nhất là 32 nm. Tuy nhiên, IBM đã áp dụng biện pháp "in nhúng" để tạo vi mạch với chiều rộng chưa đến 30 nm.
-
Chip xử lý 48 lõi sẽ xuất hiện vào năm 2007 Công ty thiết kế chip xử lý Azul Systems vừa công bố rằng đã thiết kế thành công loại chip Vega 2 64 bit thế hệ mới có đến 48 lõi xử lý được chứa trên cùng một bản mạch silicon. Như vậy đây là một trong những loại chip đơn có nhiều lõi nhất trên thế giới h
-
Cuộc chiến chống thư rác: Phe "Anti" đầu hàng spammer Eran Reshef từng nảy ra một ý tưởng (ngỡ rằng sẽ thành công) trong cuộc chiến chống thư rác: Dùng thư rác đập thư rác. Nhưng hôm nay, Eran đã chính thức buông vũ khí. Công ty của Reshef tọa lạc trong Thung lũng Silicon, mang tên Blue Security.
-
Chip thế hệ mới Các nhà khoa học Mỹ đã trình làng một con chip làm bằng silicon có tốc độ nhanh nhất thế giới. Con chip mới này có thể hoạt động với tốc độ lên tới 500 GHz, tức nhanh gấp 100 lần so với con chip máy tính và 250 lần so với con chip điện thoại di động (ĐTDĐ).