Chip thế hệ mới

  •  
  • 245

Các nhà khoa học Mỹ đang làm mát con chip (Ảnh: BBC)

Các nhà khoa học Mỹ đã trình làng một con chip làm bằng silicon có tốc độ nhanh nhất thế giới. Con chip mới này có thể hoạt động với tốc độ lên tới 500 GHz, tức nhanh gấp 100 lần so với con chip máy tính và 250 lần so với con chip điện thoại di động (ĐTDĐ). Để lập được kỷ lục thế giới này, các nhà khoa học thuộc Tập đoàn Máy tính IBM và Viện Công nghệ Georgia đã làm mát con chip ở nhiệt độ khoảng - 2330C.

Các chuyên gia tin rằng con chip mới có thể giúp làm tăng tốc độ các mạng không dây và giảm bớt chi phí chế tạo ĐTDĐ.

Theo BBC, Thanh Niên
  • 245