-
Đưa “thùng rác sinh học” vào thực tế Thùng rác sinh học sử dụng giun quế để xử lý rác thanh long của ba sinh viên năm cuối Đào Y Kha, Cao Đăng Khoa, Tôn Thất Phu Trí (ĐH Kiến trúc TP.HCM).
-
Việt Nam ưu tiên nghiên cứu về công nghệ sinh học Ngày 27/2 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo quốc tế về công nghệ sinh học Việt Nam-Ấn Độ với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của hai nước Việt Nam và Ấn Độ.
-
Tiểu hành tinh 150km đâm vào Trái đất, hàng loạt sinh vật mới ra đời Một nhóm nghiên cứu đa quốc gia đã tìm ra bằng chứng về kỷ băng hà sự sống do một tiểu hành tinh khổng lồ gây ra từ 466 triệu năm về trước.
-
Sự liên quan giữa nhịp sinh học giới tính và giấc ngủ Nam giới thường đi ngủ muộn hơn nữ giới; còn phái yếu lại hay bị mất ngủ nhiều hơn các đấng mày râu. Tại sao lại có những sự khác biệt như vậy ? Qua nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ và Pháp đã vén lên một phần lời giải đáp.
-
Nhiên liệu mới từ rơm rạ Sau thu hoạch, lúa mì, lúa mạch, yến mạch, cải dầu… thải ra một nguồn sinh khối lớn có thể dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai.
-
Lạc đà nhân bản đầu tiên trên thế giới chào đời Con lạc đà nhân bản đầu tiên trên thế giới vừa chào đời tại Trung tâm sinh sản lạc đà ở Dubai (Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất) với cân nặng 30 kg.
-
Khoa học ứng dụng: nguồn năng lượng thay thế Trữ lượng dầu mỏ và kim loại trên Trái đất đến một lúc nào đó sẽ cạn kiệt. Các sinh vật thì khác hẳn. Chúng có khả năng tái tạo – có nghĩa là thực tế chúng "bất tử".