-
Cả nước phải đi tị nạn vì biến đổi khí hậu Toàn bộ dân của Maldives, một quốc đảo thiên đường nằm ở Ấn Độ Dương, đang có nguy cơ trở thành những người tị nạn đầu tiên bị “đuổi” khỏi quốc gia đang cư trú do sự nóng lên toàn cầu.
-
“Trại tị nạn” của gấu Cách Hà Nội 70km, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam nằm giữa Vườn quốc gia Tam Đảo. Đây là “mái ấm” của những chú gấu được giải cứu từ các trại nuôi gấu lấy mật.
-
“Tị nạn khí hậu”: rắc rối về pháp lý! Liên Hiệp Quốc cho biết năm 2008, toàn thế giới có 38 triệu người di cư do thảm họa thiên nhiên...
-
Đối phó với biến đổi khí hậu năm 2050 Một kiểu tị nạn mới bắt đầu xuất hiện và có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ: tị nạn môi trường. Vào khoảng năm 2050 sẽ có khoảng 200 triệu người tị nạn loại này.
-
50 triệu người sẽ phải tị nạn môi trường Theo các chuyên gia của Liên hợp Quốc về môi trường, trong vòng 5 năm tới, khoảng 50 triệu người sẽ buộc phải rời bỏ mảnh đất của mình để đến những nơi khác do tài nguyên đất đai ngày càng can kiệt.