Tố Hữu
-
Loài nấm nhỏ sinh sản hữu tính khi lây nhiễm vào vật chủ Một loài nấm có tên microsporidia gây bệnh tiêu chảy kinh niên ở các bệnh nhân AIDS mới đây được liệt vào danh mục thành viên của gia đình nấm có sinh sản hữu tính.
-
Trái Đất dễ tổn thương với chất hữu cơ gây ô nhiễm LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm cho Trái Đất, ngôi nhà chung của nhân loại, ngày càng dễ bị tổn thương trước các chất hữu cơ. -
Đồ lót công nghệ: Siêu sạch, siêu thoải mái Bộ sưu tập đồ lót SilverTech của công ty Organic Basics được làm bằng bạc nguyên chất giúp khử mùi, khử trùng cực tốt, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người mặc.
-
Phát hiện mới về nồi chiên không dầu có thể thay đổi suy nghĩ của bạn Các nhà khoa học đã so sánh phương pháp nấu ăn bằng nồi chiên không dầu với những cách truyền thống như xào, chiên, luộc... và đưa ra kết luận bất ngờ. -
Mối cái không nhất thiết cứ phải sinh sản hữu tính Các nhà khoa học thuộc Đại học North Carolina cùng ba trường đại học khác tại Nhật Bản lần đầu tiên chứng minh được rằng mối chúa có thể sinh sản theo cả hai hình thức hữu tính và vô tính. -
10 công nghệ hữu ích trong năm 2012 Trong năm qua, giới khoa học đã không ngừng nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm nhằm phục vụ cho đời sống con người, rất nhiều phát minh đã được cả thế giới đánh giá cao. -
"Gương vỡ lại lành" - Phát hiện đột phá của nhà khoa học Nhật Bản Phát hiện này mở ra cánh cửa mới cho việc chế tạo một loại thủy tinh nhẹ, có sức chịu lực lớn và có tuổi thọ dài gấp 3 lần so với loại chúng ta thường thấy ngày nay. -
Nghi vấn hóa chất độc hại… gây vô sinh trên quần áo Đó là Nonylphenol Ethoxylates - hóa chất hữu cơ có thể phá vỡ cấu trúc hormone cơ thể động vật và con người. -
Người đàn ông mắc kẹt trong đám mây suốt 40 phút Trung tá William Rankin là một trong hai người từng rơi xuyên qua đám mây giông và sống sót để kể lại tai nạn hy hữu này. -
Trận "sóng thần bia" càn quét đường phố London năm 1814 Trận lụt bia với cơn sóng cao 5 m nằm trong số tai nạn hy hữu và kỳ lạ nhất ở London, từng cướp đi sinh mạng của 8 người.
Khoa học quân sự
Tại sao