Tammy Gonzalez
- Phát hiện "mưa sắt" kỳ lạ trên một ngoại hành tinh Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện ra một ngoại hành tinh cách Trái đất rất xa thường xuyên diễn ra “mưa sắt” kì lạ.
- Vali thông minh tự động “chạy” theo chủ Những ai thường xuyên cảm thấy mệt mỏi khi phải xách và trông chừng hành lý ở những nơi đông người như bến xe hoặc sân bay, giờ có thể yên tâm với sản phẩm va ly tự động "chạy theo" chủ nhân do nhà thiết kế người Tây Ban Nha Rodrigo Garcia Gonzalez sáng chế.
- Bề mặt sao Hỏa tồn tại chất hữu cơ Các nhà khoa học khẳng định rằng, trong thổ nhưỡng của sao Hỏa tồn tại phân tử hữu cơ giàu nguồn cacbon có khả năng hình thành sự sống. Tuyên bố này là một thách thức đối với quan điểm cho rằng, sao Hỏa là một hành tinh cằn cỗi.
- Cụm vật thể "từ thế giới khác" hiện ra giữa thiên hà chứa Trái đất Kính viễn vọng không gian Gaia của ESA và Kính viễn vọng Canada - Pháp - Hawaii cùng ghi nhận được một dòng sao kỳ lạ, rõ ràng không thuộc về thiên hà chúng ta.
- Thế giới của những tên trộm “quý tộc” Có trình độ và bản lĩnh, trẻ tuổi nhưng không kém ranh ma, sẵn sàng phạm tội, đó là phác thảo chân dung những hacker mũ đen.
- Font chữ dành cho người khó đọc Một dạng font chữ mới được thiết kế cho người mắc chứng khó đọc đã được phổ biến trên các thiết bị di động như máy tính bảng và điện thoại thông minh.
- Phát hiện hóa thạch khủng long khổng lồ tại Argentina Các nhà khoa học Argentina đã phát hiện hóa thạch của một con khủng long chân thằn lằn Notocolossus, với chiều cao của xương chân dài tới 1,76m và thuộc họ thằn lằn bạo chúa.
- Phát hiện sinh vật lạ có đầu không có thân Các nhà hải dương học đã phát hiện ở Thái Bình Dương một "con sâu" lạ thường là ấu trùng có đầu và hoàn toàn không có thân.
- Ecuador tuyên chiến với "chuột ngoại xâm" Giới chức Ecuador phát động chiến dịch tiêu diệt hàng trăm triệu con chuột trên quần đảo Galapagos để bảo vệ các loài sinh vật khác.
- Thiên hà phát sáng rực rỡ khi sinh ra số sao gấp 4.500 lần Ngân Hà Thiên hà SPT0346-52, nằm cách Trái Đất 12,7 tỷ năm ánh sáng, mỗi năm tạo ra số sao mới có tổng khối lượng gấp 4.500 lần dải Ngân Hà.