-
Chim biết đối phó với ô nhiễm tiếng ồn đô thị Các chú chim két (blackbird) cư trú ở thành phố có xu hướng hót những nốt cao hơn so với những con cùng loài ở nông thôn, các nhà nghiên cứu cho rằng những âm thanh cao tới chói tai ấy là để đối phó với sự ô nhiễm tiếng ồn của giao thông thành thị.
-
20 "thành phố tỷ phú" trên thế giới Theo báo cáo do tạp chí xếp hạng tỉ phú Hồ Nhuận (Trung Quốc) công bố ngày 25/2, Bắc Kinh đã "vượt mặt" New York để trở thành thành phố có số lượng tỷ phú đông nhất thế giới. Cụ thể, trong khi Bắc Kinh hiện có 100 tỷ phú sinh sống thì con số này ở New York mới chỉ là 95 người.
-
Công bố gây tranh cãi: Trồng cây có thể khiến các thành phố ô nhiễm hơn? Một cơ quan giám sát y tế ở Anh Quốc vừa đưa ra thông báo gây nhiều tranh cãi: Trái với niềm tin thường thấy của mọi người, cây ở các thành phố có thể làm chất lượng không khí kém đi.
-
Thành phố của tương lai: Nổi, sạch và thẳng đứng Giới kiến trúc và thiết kế trên thế giới đang miệt mài tìm kiếm các giải pháp thay thế xây dựng truyền thống nhằm đảm bảo cho các thành phố có thể an toàn khi mà biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, mức nước biển dâng cao, ô nhiễm dần trầm trọng và dân số gia tăng nhanh chóng.
-
Phát hiện di tích thành cổ kỳ lạ như nền văn minh ngoài hành tinh Nền văn minh Sanxingdui (Tamk Tinh Đôi) vốn được coi là nền văn minh ngoài hành tinh. Nhưng trên thực tế, ngoài nền văn minh Sanxingdui, tàn tích thành phố cổ khác mới được khai quật có giá trị văn hóa đáng giá như Sanxingdui.
-
Vượt thời gian: Tàn tích "thú vui hiện đại" trong... mộ cổ 2.400 năm Một chiếc chén trong ngôi mộ cổ ở thành phố cố đô của nhà Chu (Trung Quốc) đã chứa đựng bằng chứng cổ xưa nhất về việc lá trà được chế biến và pha để uống y như thời hiện đại.
-
Phát hiện loài ong "liếm mồ hôi người để sống" Các chuyên gia Mỹ vừa phát hiện một loài ong mới kiếm ăn theo cách hết sức bất thường tại thành phố New York: liếm mồ hôi người để sống. Một loài ong mới đang vi vu tại thành phố có biệt danh “quả táo lớn” của Mỹ. Loại côn trùng nhỏ xíu, cỡ bằng hạt mè, chủ yếu kiếm ăn trên mồ hôi người, theo nghĩa đen.