-
Quá trình khai thác và sử dụng khoảng không vũ trụ của Nga Ngày 4/10/1957, lịch sử hàng không vũ trụ thế giới đánh dấu một cột mốc mới với việc Liên Xô phóng vệ tinh đầu tiên lên vũ trụ - vệ tinh Sputnik.
-
17/11/1967 - Vật thể đầu tiên cất cánh từ một nơi ngoài Trái Đất Sau 10 ngày tiến hành khảo sát Mặt Trăng, ngày 17/11, động cơ tên lửa trên Surveyor-6 đã hoạt động trong vòng 2,5 giây, tàu vũ trụ bay lên độ cao khoảng gần 4m, sau đó hạ cánh lần thứ 2 xuống vị trí cách đó khoảng 2,4m.
-
Trung Quốc phóng tàu đổ bộ Mặt Trăng Vào lúc 1 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 2/12 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B.
-
Mảnh vỡ tên lửa phóng tàu đổ bộ mặt trăng rơi trúng nhà dân Theo tờ Xiaoxiang Morning Post, vụ việc xảy ra 9 phút sau khi tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga-3 được phóng đi vào sớm ngày thứ hai 2/12.
-
Nghẹt thở chờ đợi tàu tư nhân đầu tiên của Trái đất đáp xuống Mặt trăng Tàu vũ trụ Beresheet của Israel dự kiến sẽ đáp xuống bề mặt Mặt Trăng vào ngày 11/4. Nếu thành công đây sẽ là con tàu tư nhân đầu tiên trên thế giới ở lĩnh vực này.
-
Nga sẵn sàng cho cuộc đua Google Lunar X-Prize Đội Nga gồm có 30 nhà khoa học tham gia vào cuộc thi Google Lunar X-Prize do công ty Google tổ chức. Chiến thắng sẽ thuộc về đội đầu tiên đưa được robot tự động lên Mặt Trăng và ghi lại sự kiện này bằng hình ảnh.
-
Tàu Hằng Nga lập kỷ lục bay cao trong không gian Tàu Hằng Nga 2 ngày 14/7 đã lập kỷ lục là tàu thăm dò bay cao nhất của Trung Quốc sau khi bay ra ngoài không gian khoảng 50 triệu km.