Thuốc kháng sinh
-
Kiến biết dùng… kháng sinh trước cả con người Các nhà khoa học đã tiết lộ rằng, hiện tại, trên thế giới có khoảng 250 loài kiến và loài kiến đã biết… trồng nấm khoảng 60 triệu năm về trước.
-
Phương pháp điều trị viêm tai giữa ở trẻ mà không cần uống kháng sinh Các chuyên gia của Mỹ phát biểu trên tạp chí Science Translational Medicine rằng họ đã nghiên cứu ra một loại gel nhỏ tai khiến cho việc điều trị bệnh viêm tai giữa ở trẻ trở nên đơn giản, hiệu quả và an toàn hơn. -
Robot "bơi" trong cơ thể trừ vi khuẩn Các robot này là "đứa con tinh thần" của các nhà nghiên cứu nano tại Trường Kỹ thuật Jacob thuộc Đại học California, San Diego (USCD).
-
Chế băng sơ cứu lỏng, “nhà khoa học nhí” giành giải thưởng 25.000 USD Băng sơ cứu lỏng này do Kara Fan 14 tuổi, người Mỹ sáng chế, giúp giảm nguy cơ nhiễm siêu vi trùng do sử dụng kháng sinh quá liều. -
AI tìm ra một loại siêu kháng sinh mới, có thể tiêu diệt vi khuẩn kháng kháng sinh nguy hiểm nhất Trí tuệ nhân tạo đã giúp các nhà nghiên cứu thực hiện được những điều không tưởng. -
Vì sao có rất nhiều thuốc diệt vi trùng nhưng rất ít thuốc diệt virus? Vào thời gian cuối của cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, việc sản xuất đại trà một loại thuốc kháng sinh mới được tìm ra là penicillin đã cứu sống rất nhiều thương binh bị nhiễm trùng vết thương. -
Đánh giá mới nhất về tác dụng phụ của vắc-xin Vắc-xin có thể gây ra các tác dụng phụ nhất định nhưng rất hiếm khi gây vấn đề nghiêm trọng và cũng không liên quan với tự kỷ hay tiểu đường týp 1, Viện Y học Mỹ tuyên bố trong một khảo sát toàn diện về tính an toàn của vắc-xin kéo dài 17 năm. -
Kháng sinh azithromycin có thể gây nguy cơ tử vong Tạp chí New England Journal of Medicine mới đây đưa tin, các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát hiện việc sử dụng kháng sinh Azithromycin làm tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân tim mạch. Loại kháng sinh này vốn được dùng trong điều trị viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng tai và các bệnh lây qua đường tình dục. -
"Dịch bôi trơn" của loài ếch có thể chữa lành vết thương Loại protein đặc biệt được sản sinh trong quá trình giao phối của loài ếch Tungara đã mở ra một hướng chữa trị vết thương mới trong giới y học. -
10 triệu người chết là một trong những con số giật mình về "Kháng kháng sinh" Một báo cáo mới đây của Ngân hàng thế giới (World Bank) cũng nhận định kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu tình trạng nhờn thuốc kháng sinh không được giải quyết triệt để.
Khoa học quân sự
Tại sao