Tiểu hành tinh
-
NASA mở cuộc thi "săn" tiểu hành tinh Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) tổ chức một cuộc thi để các nhà khoa học giúp họ “săn lùng” các tiểu hành tinh có thể va vào Trái đất.
-
Tàu vũ trụ Nasa lần đầu thăm dò tiểu hành tinh Ngày 16/7, tàu vũ trụ Dawn (Bình Minh) của NASA đã đến Vesta, một tiểu hành tinh rộng 330 dặm (531km) với trọng trường chỉ bằng 0,022 lần trọng trường của Trái Đất. -
NASA mở nắp hộp mẫu vật tiểu hành tinh mắc kẹt nhiều tháng Hai chốt khóa bị kẹt khiến NASA không thể thu hồi mẫu vật chất vô giá lấy từ tiểu hành tinh cuối cùng đã mở sau quá trình kéo dài nhiều tháng.
-
Đại hồng thủy "sốc lạnh" tiêu diệt sự sống Trái đất Hai nghiên cứu mới của Mỹ nhắm vào dấu vết một siêu núi lửa ở Ấn Độ đã tiết lộ sự thật về sự kiện tuyệt chủng hàng loạt của đa số loài trên Trái đất, bao gồm cái chết của loài khủng long. -
Người Mỹ lên vũ trụ... "đào vàng" Deep Space Industries là công ty thứ hai của Mỹ công bố kế hoạch phát triển khai thác tài nguyên tại các tiểu hành tinh ngoài không gian. -
Không có hành tinh va chạm trái đất năm 2040 Một ngày sau tin đồn tận thế, Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) đưa ra tin tốt lành, là những lo ngại về tiểu hành tinh va chạm trái đất sẽ không xảy ra. -
Nguyên nhân của vụ nổ thiên thạch Scheila Ngày 12 tháng 12 năm 2010, các nhà thiên văn học đã có một phát hiện đáng chú ý: một tiểu hành tinh có tên Scheila đã thay đổi hình dạng và xuất hiện vệt sáng ở phía sau, trông giống như những ngôi sao chổi thường thấy. -
Trái Đất có thể hình thành từ những viên đá nhỏ Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Thụy Điển chỉ ra rằng tiểu hành tinh được hình thành từ những hạt đá tròn nhỏ dưới tác dụng của từ trường và Trái Đất có thể cũng hình thành từ cấu trúc này. -
Từ trường trên Mặt Trăng do thiên thạch cổ sinh ra Một nghiên cứu khoa học mới đây cho biết, các hiện tượng "dị thường" trên Mặt trăng là tàn dư của một thiên thạch cổ đại xuất hiện cách đây bốn tỷ năm. -
Việt Nam đón mưa sao băng đầu tiên của năm Quadrantids - một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm sẽ đạt cực điểm vào rạng sáng ngày 4/1 với số sao băng lên tới 50 vệt/giờ.
Khoa học quân sự
Tại sao