-
Loài dơi có thể đang nắm giữ "chìa khóa" để sống lâu Trong nhiều thế kỷ, loài dơi bị phỉ báng không hơn gì là một sinh vật mang mầm bệnh, hút máu của bóng đêm.
-
Nhân tài thiên văn 15 tuổi Với báo cáo đăng trên chuyên san Nature, một học sinh 15 tuổi đã giúp thay đổi cách thức giới khoa học nhận biết về sự hình thành của các thiên hà.
-
Khủng long lông vũ lâu đời nhất lộ diện trên đá Các nhà khoa học mới đây tuyên bố đã tìm thấy hóa thạch của loài khủng long lông vũ có niên đại cách đây 160 triệu năm, thuộc loại lâu đời nhất thế giới.
-
Loài vật hoán đổi bộ phận sinh dục, "yêu" suốt 70 giờ Lần đầu tiên, các nhà khoa học phát hiện loài sinh vật có sự hoán đổi bộ phận sinh dục: Con đực có âm đạo, con cái có “của quý”.
-
Vì sao đàn ông xấu dễ bị người yêu đá? Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho rằng phụ nữ đẹp sẽ khó có mối quan hệ lâu dài với người đàn ông xấu hơn mình. Khi mối quan hệ không còn như ý, các cô Có xu hướng tìm kiếm sự lựa chọn khác, theo Daily Express.
-
Tại sao con người lại vung tay khi đi bộ? Có bao giờ bạn băn khoăn về những điều hiển nhiên như tại sao chúng ta lại có thói quen vừa đi vừa vung tay mặc dù điều này không thực sự cần thiết trong quá trình di chuyển?
-
Ký sinh trùng: "Bạn" hay "thù" của con người? Không có gì sai khi nói ký sinh trùng gây hại đối với cơ thể vật chủ. Chúng gây ra bệnh tật thậm chí làm con người tử vong, vì vậy chúng ta thường cố tránh bị lây nhiễm ký sinh trùng bằng mọi giá.