Tomotaka Takahashi

  • Video: 100 robot nhảy múa tập thể Video: 100 robot nhảy múa tập thể
    100 con robot tí hon có màn biểu biễn tập thể trên sân khấu ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, hôm 19/1. Nặng một kg và cao 35cm, chúng là sản phẩm trí tuệ của Tomotaka Takahashi, nhà nghiên cứu Đại học Tokyo.
  • Mông robot biểu hiện cảm xúc Mông robot biểu hiện cảm xúc
    Một nghiên cứu sinh của Đại học Tokyo (Nhật Bản) đã chế tạo được chiếc mông robot đầu tiên có khả năng hiểu được cảm giác sợ hãi. Nobuhiro Takahashi (24 tuổi), đã lập trình để robot SHIRI (tiếng Nhật nghĩa là cái mông), thể hiện những phản ứng về cảm xúc khác nhau trước từng động tác chạm của người.
  • Người khiếm thị đầu tiên lấy lại thị lực nhờ ghép tế bào da Người khiếm thị đầu tiên lấy lại thị lực nhờ ghép tế bào da
    Các nhà khoa học Nhật Bản vừa công bố thành công ca cấy ghép tế bào da trên mắt người, mở ra hy vọng cho rất nhiều người khiếm thị trên toàn thế giới.
  • Ca cấy ghép tế bào gốc đầu tiên thực hiện thành công Ca cấy ghép tế bào gốc đầu tiên thực hiện thành công
    Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản ngày 12/9 đã cấy ghép thành công tế bào võng mạc được phát triển từ các tế bào gốc đa năng (iPS) cho một phụ nữ khoảng 70 tuổi.
  • Video: Vẹt tự báo địa chỉ nhà khi bị lạc Video: Vẹt tự báo địa chỉ nhà khi bị lạc
    Một con vẹt ở Tokyo, Nhật Bản, được trả lại cho chủ an toàn sau khi đi lạc, nhờ đọc đúng địa chỉ nhà cho cảnh sát. Đây không phải là lần đầu tiên vị chủ nhân này để một con vẹt trốn thoát. Vì vậy, để tránh chuyện tương tự xảy ra, bà đã dạy cho nó nói được địa chỉ nhà sau khi mua về cách đây 2 năm.
  • Ăn muộn có thể gây hại cho da Ăn muộn có thể gây hại cho da
    Tiếp xúc với tia cực tím là một yếu tố nguy cơ chính làm da cháy nắng, lão hóa da và ung thư da.
  • Tạo siêu tế bào gốc khắc phục hiện tượng thải ghép Tạo siêu tế bào gốc khắc phục hiện tượng thải ghép
    Các tế bào gốc đa tiềm năng mang đến hứa hẹn tuyệt vời trong lĩnh vực y học tái tạo.