-
Con người có thói quen ngủ ban đêm nhờ... khủng long tuyệt chủng? Ý tưởng cơ bản này dựa vào giả thuyết “nút cổ chai ban đêm” (nocturnal bottleneck hypothesis), xuất hiện vào năm 1942.
-
Thủ phạm đã hủy diệt tộc "Hobbit" huyền thoại chính là con người hiện đại Với các fan của loạt phim "Chúa nhẫn" (The Lord of the Rings), cái tên Hobbit chẳng có gì xa lạ. Đó là chủng tộc tí hon huyền thoại, có vai trò quan trọng xuyên suốt câu chuyện.
-
Động vật hữu nhũ tuyệt chủng do tác động của biến đổi khí hậu và con người Các nhà khoa học làm việc tại Đại học Sydney, Úc nhận định rằng: cả biến đổi khí hậu lẫn con người phải chịu trách nhiệm về sự tuyệt chủng của các quần thể động vật hữu nhũ rộng lớn, hiện diện cách đây hơn 50.000 năm vào thời kỳ Băng Hà.
-
Thách thức giả thuyết thiên thạch khiến khủng long tuyệt chủng Một giả thuyết từ lâu đã được chấp nhận rằng miệng núi lửa Chicxulub nắm giữ đầu mối về sự biến mất của loài khủng long, cùng với khoảng 65% các loài khác từ cách đây 65 triệu năm đã bị đặt một dấu nghi vấn.
-
Linh dương quý hiếm châu Phi có nguy cơ bị tuyệt chủng Hirola, loài linh dương châu Phi cực quý hiếm, hiện đang được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp của Liên minh Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên.
-
Loài hổ Bengal quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng Các chuyên gia động vật hoang dã đang giám sát các hình ảnh từ hàng trăm máy thu hình đặt ở các vùng được bảo vệ ở Khu bảo tồn Tarai Arc, một khu vực chủ yếu là rừng rậm kéo dài khoảng 950km, trong cuộc khảo sát dài 4 tháng trời.
-
Đập thủy điện sẽ làm cá tra sông Mekong tuyệt chủng Xây đập trên dòng chảy chính tại khu vực hạ nguồn sông Mekong có thể trở thành mối đe dọa đối với sự sống còn của loài cá tra dầu, một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất và hiếm nhất trên thế giới sinh sống tại đây.