Vô sinh
-
Covid-19 làm suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng nhưng không khiến tinh trùng dị dạng Trong số 106 bệnh nhân khỏi Covid-19 được làm xét nghiệm tinh dịch đồ, các nhà khoa học đã tìm thấy ít nhất 1 bệnh nhân bị vô sinh tạm thời.
-
"Da sống" của Trái đất bị đe dọa từ biến đổi khí hậu Lớp vỏ sinh học bao phủ khoảng 12% bề mặt Trái đất đang bị đe dọa, gây ảnh hưởng đến khí hậu, môi trường và sức khỏe con người. -
Gene hiểm khiến "tinh binh" tê liệt Các nhà khoa học vừa phát hiện một loại gene đặc biệt có thể khiến cho tinh trùng ngừng bơi, mở ra hy vọng về một loại thuốc “ngừa thai” mới dành cho nam giới.
-
Những đột phá Y học trong năm 2023 Năm 2023, nhiều phương pháp chữa bệnh mang tính đột phá đã được phê duyệt. -
Bí mật "lớp da sống" bảo vệ Vạn Lý Trường Thành Các phần đất nện của Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc được xây dựng bằng cách nén những vật liệu tự nhiên với đất. -
Tinh hoàn nhân tạo - tiềm năng điều trị vô sinh ở nam giới Các nhà nghiên cứu Đại học Bar-Ilan phát triển thành công tinh hoàn nhân tạo từ phòng thí nghiệm, có thể làm giảm tình trạng vô sinh ở nam giới. -
Lần đầu tiên dùng tế bào iPS để phát triển trứng người Lần đầu tiên trên thế giới, một nhóm nhà nghiên cứu Nhật Bản đã dùng tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) của người để tạo các tế bào sinh sản non, có thể phát triển thành trứng. -
Phụ nữ dùng mỹ phẩm tạo da nâu có nguy cơ vô sinh Giới chức châu Âu cảnh báo những phụ nữ dùng mỹ phẩm tạo da nâu có nguy cơ vô sinh, sinh con bị dị tật và thậm chí cả ung thư, theo báo Telegraph. -
Tin vui cho người hiếm muộn: Đã tìm ra cách khôi phục trứng "xấu" Một nhóm các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Robinson, Đại học tổng hợp Adelaide, bang Nam Australia, đã khám phá ra cách để biến những quả trứng “xấu” hoặc “hỏng” ở phụ nữ thành những quả trứng tốt trở lại. -
Giới khoa học công bố phôi nang đầu tiên được tạo ra từ tế bào người Lần đầu tiên các nhà khoa học quốc tế đã sử dụng tế bào từ người để tạo ra một mô hình tương tự như phôi nang.
Khoa học quân sự
Tại sao