Wu Xiujie
-
Trung Quốc thả gấu trúc về tự nhiên Trung Quốc vừa thả gấu trúc gây giống và nuôi dưỡng bằng phương pháp nhân tạo về khu rừng phía tây nam nước này.
-
“Vòi sen khí” tiết kiệm nước 50% Trong bối cảnh nguồn nước ngày càng khan hiếm, một công ty của New Zealand đã phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp liên bang Úc (CSIRO) chế tạo Oxijet, loại "vòi sen khí" giúp tiết kiệm 50% lượng nước khi sử dụng. -
Hành trình tìm gene chống bức xạ vũ trụ cho phi hành gia Các nhà khoa học kỳ vọng có thể sớm tìm ra phi hành gia có bộ gene chịu được điều kiện khắc nghiệt trong vũ trụ.
-
Giải mã đột biến gene để "quét" sạch tế bào ung thư Bác sĩ Tân giải thích, ung thư là một nhóm các bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách vô tổ chức. -
Trung Quốc phát triển vật liệu tungsten bền nhất thế giới Nhóm nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, cho biết họ đã phát triển vật liệu tungsten bền nhất có thể dùng trong lò nhiệt hạch. -
Robot gián có thể chịu trọng lượng lớn gấp một triệu lần Các nhà nghiên cứu ở Đại học California, Berkeley, phát triển robot siêu nhỏ nhẹ hơn cả hạt cát nhưng có thể chịu trọng lượng của một người trưởng thành. -
Lá nhân tạo có thể quang hợp "như thật", vừa loại được CO2 lại vừa tạo ra cả oxy và nhiên liệu “Tiềm năng của hệ thống mới khiến tôi hứng thú vô cùng, khám phá này có thể thay đổi tất cả”. -
Phát hiện loài ốc sên mới ở Đài Loan Tiến sĩ Wen-Lung Wu thuộc Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học Academia Sinica ở Đài Bắc (Đài Loan) cùng các đồng sự vừa cung cấp những thông tin mô tả về một loài ốc sên hoàn toàn mới. -
Thần Châu-9 khớp nối bằng tay thành công Các phi hành gia trên phi thuyền Thần Châu -9 vừa khớp nối với module phòng thí nghiệm Thiên Cung-1 mà không cần sử dụng hệ thống tự động. Nhiệm vụ thao tác bằng tay đê khớp nối với cảng vũ trụ được coi là bước đi quan trọng trong việc xây dựng một cảng vũ trụ mà Trung Quốc hy vọng sẽ hoàn thành vào năm 2020. -
Robot tự hành Thỏ Ngọc “nếm” đất Mặt trăng Robot tự hành Thỏ Ngọc của tàu Hằng Nga 3 đã hoàn thành cuộc kiểm tra “nếm” đất đầu tiên trên Mặt trăng vào đêm thứ ba 14/1, BBC ngày 16/1 đưa tin.
Khoa học quân sự
Tại sao