-
Australia lập công viên hải dương lớn nhất thế giới Chính phủ Australia ngày 16/11 công bố nước này sẽ thành lập công viên hải dương lớn nhất thế giới nhằm bảo vệ môi trường biển trong diện tích tới hơn 2,3 triệu km2 gồm sáu vùng biển thuộc Australia.
-
Phát hiện một loại ngôn ngữ mới tại Bắc Australia Các nhà khoa học vừa phát hiện một ngôn ngữ mới tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Ngôn ngữ này là một dạng tiếng địa phương pha trộn được gọi là tiếng "Light Warlpiri".
-
Chim bói cá lôi cổ rắn ra khỏi tường gạch Rhys Scott ghi hình cuộc giằng co giữa chim bói cá kookaburra với rắn ở vùng ngoại ô Robertson, phía nam Brisbane, Australia, hôm 18/9, Viral Hog đưa tin.
-
Đức, Australia giúp Việt Nam bảo vệ tài nguyên ven biển Để quản lý hiệu quả vùng bờ biển chạy dài qua nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ trước tình trạng biến đổi khí hậu, Chính phủ Đức và Australia đã cam kết tài trợ hàng chục triệu đô la.
-
Phát hiện hóa thạch loài gấu túi đặc biệt ở Australia Các nhà khảo cổ học Australia vừa khai quật mẫu hóa thạch gấu túi rất đặc biệt thời tiền sử tại khu vực bán đảo Mornington, thuộc bang Victoria.
-
Vì sao Australia kêu gọi người dân giết kangaroo và lấy thịt? Nhà chức trách Australia kêu gọi người dân săn bắn kangaroo trên diện rộng nhằm kiểm soát số lượng đang bùng nổ của loài chuột túi và tránh thảm họa có thể xảy ra trong tương lai.
-
Cháy rừng dữ dội tạo ra mây lửa, trời chuyển màu đỏ cam "như tận thế" Không chỉ khiến bầu trời chuyển sang màu đỏ cam, các đám cháy rừng ở Úc mạnh đến mức làm thay đổi cả thời tiết địa phương, hình thành nên các đám mây lửa có thể tạo ra sấm chớp. Đã có gần 10 người chết và mất tích.