-
Việt Nam vinh dự sở hữu 3 trong 10 loại quả hiếm nhất thế giới Trong danh sách 10 loại trái cây được bình chọn là ngon và hiếm nhất thế giới, thì có tới 5 loại quả xuất hiện ở Việt Nam nhưng trong đó có 3 loại quả có nguồn gốc từ vùng Đông Nam Á.
-
Kết cục thảm thương của những chiếc xe ô tô lao qua 100 gờ giảm tốc với vận tốc 160km/h Với những gì sẽ xảy ra khi lái xe với vận tốc 160km/h lao qua 100 gờ giảm tốc, có lẽ không có tài xế nào sống sót nổi.
-
Bí ẩn về một truyền thuyết chưa có lời giải ở Anh Silbury Hill ở Wiltshire (Anh) là gò đất nhân tạo lớn nhất, được cho rằng đã xuất hiện từ thời tiền sử ở châu Âu, vào khoảng thế kỷ 21 trước Công nguyên (TCN).
-
Ý nghĩa của các món bánh truyền thống Việt Nam ngày Tết Nguyên đán Mỗi dịp Tết đến, mâm cơm mọi nhà lại xuất hiện các món bánh truyền thống. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của các loại bánh chúng ta thường thức hàng ngày không phải ai cũng biết.
-
Tại sao bông tuyết có màu trắng? Nước là một hợp chất không màu trong suốt; những hạt băng cũng không màu và trong suốt. Tuyết được tạo thành từ vô số những hạt băng nhỏ li ti, vậy tại sao tuyết lại có màu trắng?
-
Vì sao những viên bi này khi nhúng xuống nước sẽ hoàn toàn vô hình? Cùng là nước, nhưng những viên bi nước này vô hình trong nước, trong khi nước đá thì không, tại sao vậy?
-
Chị thấy con cúc đá này có đẹp không? GS.TSKH Đặng Vũ Khúc là người ghi dấu ấn quan trọng cho ngành cổ sinh học nói riêng và ngành địa chất nói chung. Tên ông được gắn với tên hàng trăm giống, loài hóa thạch. Ở tuổi 80, điều tâm đắc nhất của ông là đã được làm việc hết mình.