bơm nước biển vào tuyết
- Hóa chất thúc chín trái cây độc cỡ nào? Người lái buôn và buôn bán hoa quả thấy cái lợi trước mắt nên vẫn sử dụng tràn lan dẫn tới người tiêu dùng “vừa ăn, vừa lo”.
- Siêu bom hạt nhân có sức nổ kinh hoàng nhất thế giới Siêu bom hạt nhân Tsar Bomba là vũ khí hạt nhân lớn nhất, mạnh nhất, từng được cho nổ và hiện vẫn là thiết bị nổ mạnh nhất con người từng cho nổ trong lịch sử nhân loại.
- Cách xử lý khi lỡ đổ nước vào laptop Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nếu trong quá trình sử dụng máy tính bạn lỡ tay làm đổ nước vào máy và thảm họa hơn nếu máy đang chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau để cấp cứu máy nhanh.
- Cá sông Mê Kông được xếp hạng "quái thú" thế giới Rất nhiều loài cá sông Mê Kông, châu Á lọt vào danh sách những loại cá nước ngọt lớn nhất thế giới, tuy nhiên chúng cũng đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.
- Thiên thạch làm khủng long tuyệt chủng, vì sao cá sấu vẫn sống khỏe? Nguyên nhân đến từ khả năng thích nghi và nhịn ăn đáng kinh ngạc của loài cá sấu.
- Kết quả nếu nổ bom nguyên tử ở rãnh đại dương sâu nhất Nếu kích nổ quả bom nguyên tử mạnh nhất lịch sử ở rãnh Mariana, áp suất nước tại độ sâu 11km sẽ khiến cầu lửa nhanh chóng biến mất.
- Ly nước đầu tiên vào buổi sáng: Uống gì mới thực sự có lợi cho sức khỏe? Việc uống 1 cốc nước vào buổi sáng rất tốt nhưng nhiều người vẫn đang chọn sai khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.
- Sự thật về quỷ hút máu Chupacabra Quỷ hút máu dê (và gia súc nói chung) mà cái tên xuất phát từ tiếng Tây Ban Nha là Chupacabra, từ lâu là một con vật trong huyền thoại, nhưng ít lâu nay lại rộ lên ở một số nước. Đó là một quái thú có thực hay chỉ là sản phẩm hoang tưởng do bị ám ảnh bới một bộ phim kinh dị chiếu vào giữa những năm 1990?
- “Bom mẹ” của Mỹ không mạnh bằng “Bom cha” của Nga? Nga đang sở hữu loại bom mạnh gấp 4 lần quả bom phi hạt nhân GBU-43 do Mỹ thả xuống căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan hôm 13/4.
- Giống người cổ đại nổi tiếng tuyệt chủng vì loạn luân? Phân tích ADN từ xương ngón chân hóa thạch người phụ nữ Neanderthal có niên đại 50 nghìn năm cho thấy dấu hiệu giao phối cận huyết có thể đã xảy ra phổ biến trong các thế hệ người cổ đại này.