-
Cá mập đầu búa mang thai 40 con non mắc cạn Mỹ- Con cá mập đầu búa dài hơn 4 m dạt vào bờ với 40 con non đã thành hình trong bụng nhưng các nhà nghiên cứu chưa biết rõ nguyên nhân gây ra cái chết của nó.
-
Ngư cụ làm từ nhựa có thể phân hủy bằng ánh nắng Để giải quyết tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường biển, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một dạng nhựa polymer mới có độ bền cao trong nước biển nhưng có thể phân hủy nhanh chóng khi tiếp xúc với ánh sáng cực tím (tia UV) trong ánh nắng.
-
Đánh bắt hải sản công nghiệp làm gia tăng lượng khí CO2 Một báo cáo mới đây đã chỉ ra một thực tế đáng lo ngại rằng quy trình đánh bắt hải sản công nghiệp đang tạo ra nhiều khí thải CO2 hơn hoạt động đi lại bằng máy bay.
-
Video: Giải cứu chú cá heo bị mắc kẹt trên biển Hành động ấm áp của các ngư dân đối với chú cá heo đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú và cảm động.
-
Biến đổi khí hậu khiến chim cánh cụt châu Phi không còn chỗ ở Chim cánh cụt châu Phi gần như bị tuyệt chủng do nạn đánh bắt cá quá mức và biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu muốn tìm cách đảo ngược tình thế hiện nay.
-
Dơi biết bơi và bắt cá Ở Trung và Nam Mỹ có một loại dơi rất giỏi bắt cá có tên khoa học là Noctilio Leporinus. Dơi bắt cá còn một biệt tài nữa là bơi lội rất giỏi, biết dùng cánh như những mái chèo, chúng còn biết bắt và ăn côn trùng, ăn cả
-
Phát hiện loài khỉ biết bắt cá Khỉ vàng macaque đuôi dài từ lâu đã nổi tiếng về kỹ năng tìm thức ăn, như hái quả hay vồ chuối của du khách. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra một nhóm khỉ lông bạc ở Indonesia còn biết bắt cá.