bắt cua
- Cần bật của bọ nhảy dùng để làm gì? Trong thế giới muôn màu của các loài côn trùng đang tồn tại trên hành tinh chúng ta, ít ai biết đến một nhóm côn trùng rất nhỏ bé sống ở đất. Đó là nhóm bọ nhảy, tên khoa học là Collembola thuộc bộ Collembola.
- Sắc màu rực rỡ nổi bật của loài ếch cây Loài ếch cây luôn nổi bật trong rừng rậm nhờ những màu sắc và hoa văn rực rỡ trên cơ thể.
- Đi bắt cua, người đàn ông không ngờ mắc phải loại khuẩn gây "rụng" cả tay lẫn chân Mới đây, truyền thông Mỹ đã đưa tin về một sự kiện cực kỳ đáng ngại. Ông Angel Perez (60 tuổi) đi bắt cua tại con sông Maurice quen thuộc.
- Phương pháp xác định niên đại mới: Một trong 10 Khám phá nổi bật của năm Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Oxford về phương pháp xác định niên đại mới đã được tạp chí Time bầu chọn là một trong 10 Phát minh khoa học của năm 2007. Phương pháp này đã được ứng dụng trên một chiếc sọ người nhằm tìm ra nơi xuất ph
- Đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Phi là gì? Nhắc đến châu Phi là nhắm đến châu lục với nhiệt độ nóng bức quanh năm. Một châu lục với nhiều điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, lạc hậu.
- 10 sự kiện khoa học công nghệ Việt Nam năm 2008 Sau đây là những sự kiện khoa học công nghệ nổi bật của Việt Nam năm nay, do Câu lạc bộ các nhà báo khoa học bình chọn.
- Nền văn minh bí ẩn ở Trung Mỹ Đầu đá khổng lồ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ là một trong những đặc điểm nổi bật của nền văn minh Olmec ở Trung Mỹ.
- Những điều cần biết về cây phong linh hoa vàng đang hot nhất hiện nay Chắc hẳn bạn đã trên một lần mê mẩn với vẻ đẹp nổi bật của những cây phong linh hoa vàng trên phố.
- Vì sao thằn lằn đổi màu đuôi? Chiếc đuôi nổi bật của thằn lằn đuôi xanh sẽ nhạt màu dần theo thời gian. Đó là kết quả của sự thay đổi trong hành vi kiếm mồi ở con non so với con trưởng thành.
- Thức ăn cuối cùng của họ người cổ đại tiết lộ khoảng thời gian cư ngụ Tại động Arago của Pháp, nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phân tích răng hóa thạch của các loài động vật ăn cỏ từng là đối tượng săn bắt của người Heidelberg (Homo heidelbergensis).