bộ hài cốt ôm nhau
-
Những kỷ lục trong thế giới động vật Báo đốm được biết đến là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới còn cá cờ đại dương là loài bơi nhanh nhất dưới lòng biển, trong khi đó một con chim ưng có thể bay với tốc độ 300km/h như một chiếc siêu xe.
-
Lịch sử thế giới đảo lộn vì hóa thạch người tinh khôn cổ nhất thế giới Bí mật về Omo I, hài cốt hóa thạch được khai quật giữa tro núi lửa tại Ethiopia năm 1960, vừa được giới khoa học giải mã. -
Giả mã những trụ đá kỳ lạ dọc bờ biển Australia Bờ biển phía Nam bang Tasmania ở Australia gây ấn tượng với những cột đá liền nhau nhô lên 300m so với mặt nước biển.
-
Bộ phận nào của cơ thể con người "vô dụng" nhất? Giáo sư Robert Shmerling tại Trường Y Harvard vừa đưa ra quan điểm của mình về bộ phận kém quan trọng nhất trên cơ thể con người. -
Hài cốt nghìn năm còn nguyên da phát lộ sau bão ở Ireland Cơn bão với sức gió 120km/h hoành hành ở lối đi men theo bờ biển suốt nhiều giờ hôm 17/10 và làm lộ một khu chôn cất cổ đại, theo IFL Science. -
Ngôi mộ tuềnh toàng nhưng người bên trong lại mặc long bào: Giới khảo cổ đau đầu đi tìm danh tính! Các chuyên gia đã vô cùng bất ngờ khi nhận ra chủ nhân của ngôi mộ đơn sơ này lại mặc áo long bào như hoàng đế. Ông ta là ai? -
Con đường lạnh lẽo nhất thế giới đã chôn vùi 250 nghìn người, bị bản đồ xóa sổ Con đường này là một trong những nơi hoang vắng nhất cũng như rất ít người biết về lịch sử bi thảm của nó. -
Video: Sóc đánh nhau với rắn trâu Con rắn trâu sử dụng những cú đớp lợi hại nhất khi đánh nhau với sóc, nhưng bộ lông dày của đối thủ khiến những đòn tấn công của nó trở nên vô hại. -
4 việc làm kì cục ngược đời lại có thể giúp tâm trạng của bạn tốt hơn Chúng ta thường quan niệm rằng khi buồn, chán thì nên làm những việc vui vẻ để cải thiện tâm trạng, ví dụ đi chơi, đi shopping, đi ăn một món ngon, hoặc ít ra là xem một bộ phim hài hước vui vẻ nào đó. -
Bộ xương 800 tuổi chứa "tế bào ma" của vi khuẩn chết người Những nốt sần trên bộ xương của một phụ nữ chứa "tế bào ma" với ADN còn nguyên vẹn sau gần 1.000 năm của vi khuẩn gây chết người.
Khoa học quân sự
Tại sao