-
Tình ca ve sầu lọt vào tầm ngắm của hải quân Mỹ Giới khoa học đã chú ý tới ve sầu Magicicada ở vùng duyên hải phía đông nước Mỹ từ lâu, bởi có lẽ chúng là nhóm có "tuổi ấu thơ" dài nhất trong thế giới côn trùng.
-
Vì sao phái yếu hay kêu đau? Trên thực tế, các nhà khoa học khẳng định, phái yếu phải chịu đựng nhiều cơn đau và loại đau hơn so với phái mạnh, dù khả năng chịu đau của họ tốt hơn.
-
Tiếng gầm khiến người nghe dựng tóc gáy của khủng long bạo chúa Theo giáo sư Clarke, sự thiếu thiện cảm của chúng ta với những âm thanh như vậy có thể bắt nguồn từ ký ức bẩm sinh về những loài săn mồi nguy hiểm đã bị lãng quên từ lâu.
-
Nghe lén gấu túi Các nhà khoa học Úc đang sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) nghe trộm loài gấu túi (động vật đặc hữu của nước này) để hiểu ý nghĩa tiếng kêu của chúng.
-
Dơi cũng bị ám ảnh về chuyện sex Một nghiên cứu mới phát hiện, dơi cũng luôn kết hợp các hoạt động tình dục với việc săn mồi hàng ngày của chúng, giống như nhân vật tiểu thuyết “Người dơi” (Batman) luôn gắn công việc với khả năng tán tỉnh các cô nàng gợi cảm.
-
Cua ma dùng răng ở bụng để uy hiếp kẻ thù Khi bị đe dọa, cua ma Đại Tây Dương có thể phát ra tiếng gầm gừ bằng răng ở bụng vốn tiến hóa để nghiền nhỏ thức ăn.
-
Bảo vệ các loài cá quý hiếm tại búng Bình Thiên Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Sinh học nhiệt đới đã thu thập và xác định được 111 loài cá thuộc 27 họ, 10 bộ với khoảng 33 loài cá có giá trị kinh tế tại búng Bình Thiên (búng nghĩa là hồ, đầm) thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.